Vào nội dung chính
TÂY BAN NHA - CUBA

Tây Ban Nha chuẩn bị đón nhóm tù chính trị đầu tiên được Cuba trả tự do

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha vừa cho biết, ngày mai (13/7) nhóm đầu tiên trong số 17 tù nhân chính trị vừa được Cuba phóng thích hồi tuần trước sẽ đặt chân đến Madrid. Trước mắt viên chức nói trên chưa xác định được một cách chính xác là nhóm này gồm bao nhiêu người.

Chủ tịch Cuba Raoul Castro và Đức Hồng Y Jaime Ortega, người đàm phán cho tù nhân chính trị,  trong cuộc tiếp xúc ngày 7/7/2010 tại La Habana.
Chủ tịch Cuba Raoul Castro và Đức Hồng Y Jaime Ortega, người đàm phán cho tù nhân chính trị, trong cuộc tiếp xúc ngày 7/7/2010 tại La Habana. AFP
Quảng cáo

Trong đợt trả tự do vào tuần trước chính quyền Cuba cho biết 52 nhà đối lập được trở về với gia đình vì lý do sức khỏe. Trong khuôn khổ đó ngày thứ bảy 10/07, 17 trên tổng số 52 người nói trên đã được ra khỏi trại giam. Tây Ban Nha luôn đóng vai trò trung gian trong các cuộc thương lượng giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền cho biết nước này sẵn sàng đón nhận tất cả những nhà đối lập vừa được tự do.

Xin nhắc lại là ngày 07/07 vừa qua, Giáo hội công giáo Cuba ra một thông báo cho biết chính quyền La Habana sẽ phóng thích 52 nhà bất đồng chính kiến, đóng lại chuỗi 135 ngày tuyệt thực của nhà báo trên mạng Guillermo Farinas.

Theo giới phân tích, đợt trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến lần này được coi là quy mô nhất kể từ khi ông Raul Castro lên cầm quyền thay thế anh trai là Fidel Castro vào năm 2006. Trước đó vào năm 1998 lãnh tụ Fidel Castro cũng đã phóng thích khoảng 100 tù chính trị sau chuyến viếng thăm lịch sử của cố giáo hoàng Gioan Phao Lồ Đệ Nhị.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.