Vào nội dung chính
CUBA - LIÊN HIỆP QUỐC

Cao ủy Nhân quyền LHQ kêu gọi Cuba trả tự do cho tất cả tù chính trị

Phát biểu vào hôm qua 14/7 từ Genève, Thụy Sĩ, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay khuyến khích chính quyền La Habana trả tự do cho toàn bộ các tù chính kiến.

Các tù nhân chính trị Cuba (từ trái sang phải) Pablo Pacheco, Jose Luis Garcia Paneque, Julio Cesar Galvez và Omar Ruiz khi vừa về đến sân bay Barajas ở Madrid ngày 13/7/2010.
Các tù nhân chính trị Cuba (từ trái sang phải) Pablo Pacheco, Jose Luis Garcia Paneque, Julio Cesar Galvez và Omar Ruiz khi vừa về đến sân bay Barajas ở Madrid ngày 13/7/2010. Reuters
Quảng cáo

Theo lời phát ngôn viên của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sau đợt trả tự do cho 52 nhà đối lập, « lúc này là thời điểm thuật lợi để Cuba xét lại tình cảnh của những người còn lại, những thành phần bị coi là tù chính trị (…) Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chờ đợi chính quyền có những cử chỉ thiện chí trong vấn đề bảo vệ nhân quyền tại Cuba».

Thứ tư tuần trước, La Habana loan báo trả tự do cho 52 tù nhân vì lý do sức khỏe. Theo AFP nhóm này nằm trong số 72 nhà ly khai bị bắt vào năm 2003 và họ đã bị kết án từ 6 đến 28 năm tù. Cử chỉ khoan hồng nói trên của chế độ cộng sản Cuba đã khiến nhà đối lập Guillermo Farinas ngưng tuyệt thực. Nhà báo Farinas đã bắt đầu tuyệt thực từ tháng hai vừa qua sau cái chết trong tù của một nhà bất đồng chính kiến. Ông đòi La Habana phóng thích các tù nhân chính trị trong tình trạng sức khỏe yếu kém.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân quyền Cuba, trên quê hương của ông Fidel Castro có 167 tù chính trị.

Trở lại với tù nhân vừa được tự do, thêm hai người trong số này đến định cư tại Tây Ban Nha. Sau 7 người trong đợt đầu tiên đã đến Madrid vào hôm thứ ba 13/7, ngày hôm qua đến lượt hai nhà báo Hernandez và Rodriguez cùng với 13 thành viên trong gia đình đáp máy bay xuống phi trường quốc tế Tây Ban Nha. Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Miguel Angel Moratinos cho biết là trong những ngày tới Madrid còn tiếp tục đón nhận các cựu tù chính trị của Cuba. Thủ tướng Zapatero và ngoại trưởng Moratinos cùng coi việc đón nhận các nhà bất đồng chính kiến Cuba là một thắng lợi về phương diện ngoại giao của chính quyền Madrid. Do Tây Ban Nha luôn chủ trương Liên hiệp Châu Âu nên đối thoại và có một chính sách thân thiện với La Habana.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.