Vào nội dung chính
CUBA - NHÂN QUYỀN

Thêm 9 tù nhân chính trị Cuba sắp đến Tây Ban Nha

Tù nhân chính trị Cuba tiếp tục được chính quyền La Habana trả tự do và lần lượt lên đường qua Tây Ban Nha. Theo Ngoại trưởng Tây Ban Nha Moratinos ngày hôm qua, 17/07/2010, vào thứ ba tới đây sẽ có thêm một nhóm 9 người đến Madrid. Hiện nay có 11 nhà ly khai đã đến Tây Ban Nha : 7 người hôm thứ ba vừa qua, 2 người hôm thứ tư và 2 người khác vào hôm sau. Những người này đều đi cùng với gia đình.

Tù nhân chính trị Cuba Jose Luis Garcia Paneque vừa đến Tây Ban Nha, tại cuộc họp báo do Phóng Viên Không Biên Giới tổ chúc ở Madrid ngày 15/07/2010.
Tù nhân chính trị Cuba Jose Luis Garcia Paneque vừa đến Tây Ban Nha, tại cuộc họp báo do Phóng Viên Không Biên Giới tổ chúc ở Madrid ngày 15/07/2010. REUTERS/Andrea Comas
Quảng cáo

Trả lời đài phát thanh Tây Ban Nha, RNE, từ Almaty, thủ đô Kazakhstan, nơi ông tham dự cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, OSCE, ông Moratinos còn nói rõ nhóm này sẽ đến cùng với 50 người trong gia đình họ.

Tại Cuba, nguồn tin từ giới ly khai cũng xác nhận là 9 người nói trên đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Theo AFP, nhà đối lập Oscar Espinosa Chepe đã nói chuyện với họ. Những người này đang ở bệnh viện trong nhà tù ở La Habana, họ đã chuẩn bị hành trang xong xuôi.

Xin nhắc lại là Tây Ban Nha và Giáo Hội Công Giáo Cuba đã cùng can thiệp với chính quyền Cuba để La Habana trả tự do cho các nhà đối lập chính trị. Cách nay 10 ngày, chính quyền Raul Castro loan báo sẽ thả 52 nhà ly khai bị bắt vào năm 2003. Theo Giáo hội Cuba, 20 người trong số này đã đồng ý qua Tây Ban Nha cùng với gia đình.

Theo lời ngoại trưởng Tây Ban Nha, với nhóm 9 cựu tù nhân chính trị sắp đến Madrid, như vậy tổng cộng là Tây ban Nha đã tiếp nhận 135 người Cuba và Xin Trích « cung cấp cho họ sự tự do mà đất nước họ không cho ».

Ông Moratinos còn cho biết thêm là những tù nhân chính trị Cuba được Madrid tiếp đón "sẽ được trợ giúp đầy đủ, quyền lợi, quyền tự do hoàn toàn được bảo đảm". Họ có quyền chọn ở lại Tây Ban Nha, hay đi nơi khác, đến một quốc gia thứ ba. Ông cũng nhắn nhủ những người vừa đến là hãy "thông cảm" nếu có sơ xuất trong việc tiếp đón.

Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, vấn đề hiện nay là các nhà ly khai Cuba đang bất bình, họ muốn được quy chế tỵ nạn trong lúc mà Tây Ban Nha chỉ đề nghị quy chế bảo trợ quốc tế. Thật ra theo giới ngoại giao, hai quy chế tương đương với nhau, vì cho phép cư ngụ và làm việc ở Tây Ban Nha. Ngoài ra, quy chế này còn cho phép họ trở về Cuba nếu họ muốn, trong lúc với quy chế tỵ nạn họ không được phép trở về nước và cũng không được phép hoạt động chính trị.

Ngoại trưởng Moratinos còn nhấn mạnh là tất cả những người đến Tây Ban Nha đều trên cơ sở tự nguyện. Theo ông, không ai có thể nghi ngờ về việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị Cuba.

Theo Ủy ban Nhân quyền Cuba, một tổ chức tại Cuba không có phép hoạt động chính thức nhưng được chính quyền làm ngơ, thì trước khi đợt trả tự do cho các tù nhân chính trị được thông báo, tổng số những còn bị giam vì chính kiến tại Cuba lên đến 167 người tính đến cuối tháng 6.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.