Israel và Palestine nối lại đối thoại tại Washington

Hôm nay, các nhà lãnh đạo Israel và Palestine gặp nhau tại Washington để nối lại cuộc đàm phán hòa bình dưới sự chủ trì của tổng thống Mỹ, sau thời gian 20 tháng gián đoạn. Vào thời điểm mà tổng thống Barack Obama và chính quyền Mỹ đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong nước.
Người đứng đầu Nhà trắng đã hứa đặt “toàn bộ trọng lượng” của Hoa Kỳ lên bàn cân, và kêu gọi hai phía Israel và Palestine nắm lấy cơ hội hòa bình, bất chấp rất nhiều cản trở cần phải vượt qua.
Trong cuộc gặp lần này, trước vị chủ nhà Barack Obama, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tổng thống Palestin Mahmoud Abbas đã không phủ nhận quan điểm của đặc phái viên của chính phủ Mỹ George Mitchell, cho rằng một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa hai bên có thể sẽ thực hiện được trong năm tới.
Vào tháng 11/2009, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố đình chỉ một số dự án xây dựng của Israel tại các vùng đất của Palestine. Cuối năm 2008, chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza đã làm thất bại nỗ lực đưa hai nước trở lại bàn đàm phán, theo sáng kiến của cựu tổng thống Mỹ George Bush, với Hội nghị Annapolis, muốn mang lại một chút hào quang ngoại giao cho giai đoạn cuối nhiệm kỳ của mình.
Các nỗ lực của tổng thống Obama để lập lại hòa bình tại Trung Đông diễn ra trước kỳ bầu cử Hạ nghị viện giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, trong đó đảng Dân chủ của tổng thống đứng trước những thử thách lớn. Thông tín viên Raphaël Reynes tường trình từ Washington:
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần, và chưa bao giờ, kể từ gần 60 năm nay, đảng Dân chủ lại ở trong một tư thế kém cỏi như vậy. Theo thăm dò dư luận mới đây của viện Gallup, tại Hoa Kỳ, đảng Cộng hòa vượt lên đảng Dân chủ của tổng thống đến 10 điểm (căn cứ trên ý định bỏ phiếu của cử tri). Đây là một con số kỷ lục, kể từ khi viện điều tra dư luận này thực hiện các thăm dò từ năm 1942.
Cũng phải thấy rằng trong những tuần gần đây, có rất nhiều tin xấu. Thất nghiệp vẫn còn tiếp tục tăng trong tháng 7, và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 vẫn cao. Tăng trưởng vẫn dậm chân ở mức 2,8% và nền kinh tế vẫn còn chậm phục hồi. Trong hai bài phát biểu gần đây, tổng thống Mỹ đã hứa sẽ coi đây là các nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ.
Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, cần phải cho thấy những kết quả, ít nhất cũng là tình hình được cải thiện trong một số hồ sơ. Khi ứng cử tổng thống, ông Obama đã hứa quân Mỹ sẽ rút khỏi Irak và dành ưu tiên hàng đầu cho cuộc xung đột tại Trung Đông.
Quân đội Hoa Kỳ đã rời khỏi Irak bảy năm rưỡi sau cuộc can thiệp lật đổ tổng thống Saddam Hussein. Hoa Kỳ “chỉ” còn lưu lại 50 000 binh sĩ tại nước này để làm nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội Irak. Ngày 01/09/2010, tổng thống Barack Obama đã thành công trong việc đưa được Israel và Palestine trở lại bàn thương lượng sau 20 tháng gián đoạn. Chính quyền Obama hy vọng tỏ rõ cho công chúng Mỹ thấy rằng họ đã giữ lời hứa.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati




