Vào nội dung chính
ÚC - BIỂN ĐÔNG

Úc có khả năng làm trung gian giải quyết tranh chấp tại Biển Đông

Là một cường quốc bậc trung tại châu Á-Thái Bình Dương, Úc có nhiều quyền lợi gắn liền với tự do thông thương hàng hải ở Biển Đông. Trước những căng thẳng trong khu vực giữa Trung Quốc và ASEAN, Hoa Kỳ, một số nhà phân tích nêu ra vai trò của Úc đứng ra làm trung gian.

Lính Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS George Washington lúc tàu đang đậu gần Manila ngày 3/9/2010, trong chuyến đi vòng Biển Đông gần đây.
Lính Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS George Washington lúc tàu đang đậu gần Manila ngày 3/9/2010, trong chuyến đi vòng Biển Đông gần đây. Reuters
Quảng cáo

Tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) hồi tháng bẩy vừa qua tại Hà Nội, Hoa Kỳ cùng các nước ASEAN lên tiếng đòi Trung Quốc tôn trọng quyền tự do thông thương tại Biển Đông, đồng thời bày tỏ mong muốn giải quyết vấn đề này trong khuôn khổ đa phương. Các đề nghị này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Trung Quốc bởi vì trước đó, Bắc Kinh tuyên bố biển Hoa Nam, tức Biển Đông thuộc hạng lợi ích cốt lõi của mình.

Là một cường quốc bậc trung tại châu Á-Thái Bình Dương, Úc có nhiều quyền lợi gắn liền với tự do thông thương hàng hải ở Biển Đông. Trước những căng thẳng trong khu vực giữa Trung Quốc và ASEAN, Hoa Kỳ, một số nhà phân tích nêu ra vai trò của Úc đứng ra làm trung gian.

Sau đây là phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang, từ Sydney. Trước hết, ông cho biết phản ứng của Úc về tuyên bố của Trung Quốc coi Biển Đông thuộc quyền lợi cốt lõi của mình.

08:28

Nhà báo Lưu Tường Quang - Úc

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.