Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - HY LẠP

Thủ tướng TQ đến Hy Lạp tăng cường hợp tác kinh tế

Thủ tướng Trung Quốc đã đến Hy Lạp hôm nay, 02/09/2010, chặng đầu tiên trong vòng công du Châu Âu. Đi cùng với ông Ôn Gia Bảo là một phái đoàn hùng hậu gồm chủ tịch ngân hàng Trung ương, khoảng 10 bộ trưởng, và đông đảo doanh nhân. Theo chương trình dự kiến, thủ tướng Trung Quốc hôm nay sẽ có cuộc tiếp xúc với thủ tướng Hy Lạp, trước khi phát biểu trước Quốc hội Hy Lạp vào ngày mai.

Thủ tướng Trung Quốc (trái) bắt tay thủ tướng Hy Lạp (phải) sau cuộc họp báo tại Athens (02/10/2010)
Thủ tướng Trung Quốc (trái) bắt tay thủ tướng Hy Lạp (phải) sau cuộc họp báo tại Athens (02/10/2010) REUTERS/John Kolesidis
Quảng cáo

Chuyến công du này rất được chú ý, vì theo giới quan sát, chưa từng thấy một thủ tướng Trung Quốc nào đặt chân đến Hy Lạp từ 24 năm qua. Chuyến viếng thăm Athens 2 ngày này dĩ nhiên không ngoài mục tiêu kinh tế, tăng cường hợp tác song phương.

Theo giới phân tích,  bị khủng hoảng, muốn nhanh chóng ra khỏi suy thoái, và mong chờ đầu tư nước ngoài, Hy Lạp coi công cuộc hợp tác này là một cơ may. Trung Quốc có khả năng trở thành một đối tác hàng đầu của Athens.

Đối với Trung Quốc thì mối lợi cũng không nhỏ. Hy Lạp một nơi đầu tư tốt, nhưng đặc biệt đây là một cửa ngõ quan trọng để thâm nhập vào vùng Balkan, nơi có nguồn tài nguyên dồi dào mà Bắc Kinh đang cần.

Hy Lạp không phải vùng đất mới đối với Trung Quốc, nhưng sự hiện diện của Bắc Kinh chưa mạnh mẽ tại đây. Hiện nay, Trung Quốc đã sở hữu hai bến tàu tại cảng Pirée nổi tiếng, và sẵn sàng đầu tư hàng tỷ euro để biến cảng này thành đầu cầu của họ trong vùng.

Sau Hy Lạp, thủ tướng Trung Quốc sẽ đến Bruxelles tham dự Hội Nghị Á-Âu ASEM trong hai ngày thứ hai và thứ 3 tuần tới.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.