Vào nội dung chính
HUNGARY - CHÂU ÂU

Hungary kêu gọi châu Âu giúp đỡ đối phó thảm họa bùn đỏ

Hôm nay 8/10, nhiều nguồn tin tại Hungary cho biết là thảm họa bùn đỏ độc hại đã làm 5 người thiệt mạng. Trước đó, chính quyền Budapest thông báo có 4 người chết. Nạn nhân thứ năm vừa qua đời do mức độ bỏng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, có 3 người mất tích và trên 150 người bị bỏng bởi bùn đỏ độc hại gây ra.

Dân cư một ngôi làng ở Devecser, cách thủ đô Budapest 150 km dọn rửa đường sá bị bùn đỏ tràn ngập.
Dân cư một ngôi làng ở Devecser, cách thủ đô Budapest 150 km dọn rửa đường sá bị bùn đỏ tràn ngập. Reuters
Quảng cáo

Chính quyền Hungary hôm nay tỏ ra tự tin hơn khi tuyên bố rằng sự cố vỡ hồ chứa bùn đỏ độc hại không gây ra thảm họa sinh học hoặc môi trường cho đoạn sông Danube chảy qua nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Hungary đã loại trừ nguy cơ nói trên do mức độ kiềm pH tương đối thấp trong nước của sông Danube, dưới độ 9 pH. Có thể coi như chất lượng nước sông vẫn bình thường. Phát ngôn viên cơ quan phòng chống thảm họa của Hungary cũng khẳng định là qua đo đạc, mức kiềm chỉ dừng lại ở 8 hoặc 8,2 độ pH. Hôm qua, khi bùn đỏ trôi thẳng vào sông thì độ kiềm lên tới 9pH.

Theo ước tính, thì từ nay đến thứ hai tới, việc tẩy rửa bùn đỏ trong hai khu vực Kolontar và Devecser sẽ hoàn tất.

Tối hôm qua, chính phủ Hungary đã chính thức đề nghị Liên hiệp Châu Âu gửi từ ba đến năm chuyên gia tới giúp nước này trong việc đánh giá hậu quả, tẩy rửa độc hại của bùn đỏ và đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường.

Xin nhắc lại là thứ hai vừa qua, bể chứa bùn đỏ của một nhà máy luyện nhôm ở Ajka, cách Budapest 160 km về phía tây, đã bị vỡ. Khoảng một triệu mét khối bùn đỏ độc hại đã tràn ra 7 khu làng lân cận.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.