Vào nội dung chính
THƯỢNG ĐỈNH NATO

Nato: rút quân từng phần khỏi Afghanistan

Hôm nay tại Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, lãnh đạo của 50 quốc gia thế giới trong đó có các thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO  có quân tham chiến tại Afghanistan tham dự cuộc họp bàn về chiến lược rút quân từng phần từ năm 2011 cho đến năm 2014.

Tổng thư ký NATO Rasmussen và tổng thống Medvedev (Reuters)
Tổng thư ký NATO Rasmussen và tổng thống Medvedev (Reuters)
Quảng cáo

Trong bài diễn văn khai mạc, Tổng thư ký Nato, ông Anders Fogh Rasmussen loan báo là "đường lối hiện nay rất rõ ràng đó là tiến dần về một chính sách Afghanistan hóa". Cụ thể là chuyển giao "từng quận" cho chính phủ và quân đội quốc gia. Từ thủ đô Bồ Đào Nha, đặc phái viên Olivier Four cho biết thêm thông tin :

"Trước khi hội nghi khai mạc, tổng thống Karzai đã chỉ trích mạnh mẽ lực lượng Nato nhất là các cuộc hành quân đột kích vào ban đêm của các đơn vị đặc nhiệm Hoa Kỳ. Tổng thư Ký Nato đáp lại là cần phải duy trì sức ép trấn áp phe nổi dậy sau những chiến dịch qui mô lớn tại Helman và Kandahar.

Trong những tuần lễ tới, quân đội Afghanistan sẽ bắt đầu thay thế dần lực lượng quốc tế tại những địa phương mà an ninh đã cải thiện : 37 quận trên tổng số 238 sẽ được bàn giao cho quân đội chính phủ. Theo tiến trình này, lực lượng Pháp đóng tại phía đông Kaboul sẽ rời quận Surobi tập trung về Kabisa nơi mà chiến sự khá sôi động.

Một số đồng minh như Hà Lan đã thông báo triệt thoái toàn bộ. Còn Canada thì sẽ dồn nỗ lực đào tạo cảnh sát. Nato hy vọng là trong thời gian tới quân đội và cảnh sát Afghanistan lên đến 230 ngàn người. Nhưng còn vấn đề huấn luyện và trang bị thì sao ? Chuyện này có thể nhờ Nga. Maxcơva có khả năng cung cấp cho Afghanistan những trực thăng vận tải mà quân đội nước này quên sử dụng".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.