Vào nội dung chính
NGA - NATO

Nga chấp thuận hợp tác với NATO

Theo tổng thống Medvedev thì thời kỳ căng thẳng giữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Nga đã sang trang. Tại Hộ nghị Thượng đỉnh Lisboa, Bồ Đào Nha, Liên bang Nga nhận lời mời hợp tác với NATO về hệ thống lá chắn chống tên lửa và Afghanistan.

tTổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmusen (trái), tổng thống Nga Dmitry Medvedev (giữa) và thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates tại Thượng đỉnh  Lisboa, 20/11/2010 (Reuters)
tTổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmusen (trái), tổng thống Nga Dmitry Medvedev (giữa) và thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates tại Thượng đỉnh Lisboa, 20/11/2010 (Reuters)
Quảng cáo

Tuy nhiên, Matxcơva không muốn nước Nga chỉ đóng vai trò phụ thuộc.

Trong cuộc họp thượng đỉnh hôm qua, 20/11/2010, Nga và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO quyết định tăng cường hợp tác song phương tại Afghanistan và trong chương trình lá chắn chống tên lửa. Hai bên cho biết mở ra một chương mới sau một thời gian căng thẳng vì cuộc chiến Nga-Gruzia vào mùa hè 2008.

Trước 29 lãnh đạo quốc tế trong đó có hai tổng thống Mỹ và Nga, tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen bảo đảm rằng « an ninh của chúng ta không thể tách rời nhau được ».

Tổng thống Nga cũng nhận định, thời kỳ căng thẳng giữa Liên Minh Tây Âu và Nga « đã qua rồi ». Ông xác nhận là Matxcơva sẽ cùng làm việc với NATO để thực hiện dự án hệ thống lá chắn chống tên lửa nhằm bảo vệ an toàn cho châu Âu.

Nga cũng sẽ khởi động lại chương trình hợp tác bảo vệ cho các đơn vị quân đội đang hành quân chống lại nguy cơ bị tấn công bằng hỏa tiễn.

Trong khi đó, NATO thông báo còn đạt được thỏa thuận với Nga cải thiện hệ thống vận chuyển đường sắt cung ứng trang thiết bị cho quân đội Tây phương đang hoạt động tại Afghanistan.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng lên tiếng trấn an tổng thống Medvedev là hệ thống phòng thủ tên lửa không nhắm vào nước Nga. Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng « chiến tranh lạnh đã kết thúc, khối Vacxava đã chết, Liên bang Xô viết đã chết ». Và ông nói thêm, Iran mới là đối tượng của hệ thống lá chắn. Theo tổng thống Pháp, tuy trong văn kiện chính thức NATO không nêu đích danh Iran nhưng ông gọi « con mèo là con mèo, mối đe dọa tên lửa hiện nay là Iran ».

Về phần tổng thống Nga, ông bình luận thêm với báo chí là việc hợp tác với NATO không phải là vô điều kiện. Theo ông thì tương lai tùy thuộc vào thái độ của Tây Âu. Nga muốn đóng góp ngang bằng với Tây phương chứ không phải chỉ giữ vai trò phụ thuộc. Ông Medvedev cũng xác nhận với báo chí là Hội nghị Thượng đỉnh lần này làm ông « lạc quan hơn » so với các lần trước.

Cũng tại Lisboa, tổng thống Mỹ và Nga đã có một cuộc hội kiến song phương ngoài chương trình khoảng 20 phút. Theo phái đoàn Hoa Kỳ, hai bên đã đề cập đến nhiều vấn đề, từ Hiệp định giải trừ vũ khí chiến lược gọi tắt là START đến hồ sơ Gruzia.

Trong hồ sơ giải trừ vũ khí mà Thượng viện Mỹ đến nay chưa thông qua, hai tổng thống Nga Mỹ đã có cử chỉ hy hữu là cả hai đồng kêu gọi các nghị sĩ Hoa Kỳ bỏ phiếu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.