Vào nội dung chính
HOA KỲ

FBI gài bẫy được khủng bố

Nhân viên cục Điều tra Liên Bang FBI cho biết là họ đã ngăn chặn một vụ khủng bố bằng xe hơi gài chất nổ tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Âm mưu khủng bố nhắm vào buổi lễ khánh thành cây Noel tại đây vào tối 26/11/2010. Đây là kết quả một cuộc gài bẫy ngoạn mục.

Một thanh niên Somalia bị nhân viên FBI gài bẩy (Reuters)
Một thanh niên Somalia bị nhân viên FBI gài bẩy (Reuters)
Quảng cáo

Theo bộ Tư pháp Mỹ, kẻ tình nghi thủ phạm vụ khủng bố hụt này là một thanh niên Mỹ gốc Somalia, tên Mohamed Osman Mohamud, 19 tuổi. Mohamud bị nhân viên FBI và cảnh sát Portland bắt khi anh đang tìm cách cho nổ chiếc xe tải nhỏ đậu gần nơi làm lễ khánh thành cây Noel, nghĩ rằng chiếc xe có chứa chất nổ. 

Nhưng FBI cho biết là chiếc xe không thể nổ, vì đấy chỉ là một cái bẫy để bắt Mohamud. Kẻ tình nghi này đã bị theo dõi từ hơn một năm nay. Năm 2009, Mohamud bị phát hiện trao đổi thư điện tử với một đầu mối liên hệ ở Pakistan và có ý định sang đó tham gia thánh chiến.

Tháng 6 năm nay, nhân viên FBI giả dạng người ở Pakistan tiếp xúc với Mohamud. Anh ta đã tiết lộ với họ là từ lúc 15 tuổi, anh đã mơ ước tham gia thánh chiến, và anh đã tìm được mục tiêu tấn công khủng bố : cây Noel ở Portland.

Theo nhân viên FBI tham gia chiến dịch gài bẫy này, nếu chất nổ là giả, không có tác hại gì , thì mối đe doạ là có thật. Sự vụ tối qua đã cho thấy là Mohamud thật sự có ý định thực hiện khủng bố ở quy mô lớn.

FBI cũng trấn an dân chúng là họ theo dõi từng bước chiến dịch tối qua ở Portland, không để xẩy ra bất kỳ sự cố nào nguy hiểm đối với dân chúng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.