Vào nội dung chính
HOA KỲ - WIKILEAKS

Hoa Kỳ bác bỏ mọi thương lượng với WikiLeaks

Tối qua, Mỹ đã bác bỏ mọi khả năng đàm phán với WikiLeaks về việc trang web này dự định đưa lên mạng hàng triệu tài liệu mật của Mỹ, và khẳng định, đây là một sự vi phạm luật Hoa Kỳ và là một hành động «nguy hiểm».

Trang web wikileaks.
Trang web wikileaks. wikileaks.org
Quảng cáo

Ông Harold Koh, cố vấn Bộ Ngoại giao trong thư gởi cho ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks đã viết: « Chúng tôi không thương lượng về việc công bố, tiết lộ các tài liệu mật của Mỹ có được một cách bất hợp pháp. Như ông đã biết, nếu các tài liệu mà ông dự định công bố là do những người có trách nhiệm trong chính phủ cung cấp, hay qua những trung gian mà không được phép, đó là vi phạm luật Mỹ và không màng đến các hậu quả nghiêm trọng của hành động này. Sự vi phạm này tồn tại đến chừng nào mà WikiLeaks vẫn còn giữ các tài liệu trên ».

Theo các nhân vật có trách nhiệm của Mỹ, ông Julian Assange hôm thứ sáu đã gởi thư đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để biết thông tin vê các nhân vật nào có thể bị nguy hiểm, khi các tài liệu bị tiết lộ.

Việc WikiLeaks công bố tài liệu mật đã làm đau đầu nhiều chính phủ, và Washington đã phải liên hệ với nhiều quốc gia đối tác để làm giảm nhẹ cú sốc. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo Pháp, Afghanistan, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Anh và Trung Quốc để cảnh báo về các nội dung có thể bị tiết lộ.

WikiLeaks hiện có gần 3 triệu tài liệu đủ loại, do các đại sứ quán Mỹ gởi đến nhiều nước trên thế giới, từ các báo cáo phân tích, biên bản cuộc họp với các lãnh đạo nước ngoài…Theo trang web owni.fr của Pháp, thì các tờ New York Times, Spiegel, Guardian, El Pais và Le Monde sẽ công bố những phân tích đầu tiên về các tài liệu trên đây kể từ 22g30 tối nay, giờ Paris, nhưng cũng không loại trừ việc thông tin bị rò rỉ trước đó. Một nguồn tin chính thức của Anh cho biết báo chí Anh quốc chấp nhận tự nguyện không đưa những thông tin nhạy cảm đối với các hoạt động quân sự và tình báo.

Tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, Đô đốc Michael Mullen đã coi hành động của WikiLeaks là « vô cùng nguy hiểm ». James Jeffrey, Đại sứ Mỹ tại Bagdad phát biểu rằng việc này « là một cản ngại lớn lao cho công việc của tôi vì cần phải nói chuyện với người khác trong không khí tin cậy ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.