Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Sau Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ Nga vào WTO

Sau Hoa Kỳ, hôm qua, 07/12/2010, đến lượt Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ Liên Bang Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bên lề cuộc họp thượng đỉnh Nga – Châu Âu tại Bruxelles, Matxcơva đã đạt được thoả thuận với 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev tại Bruxelles (AFP)
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev tại Bruxelles (AFP)
Quảng cáo

Hậu thuẫn nặng ký của Châu Âu sẽ mở rộng đường cho việc kết nạp Nga vào WTO. Theo thông tín viên Anastasia Becchio, tường trình từ Matxcơva, như vậy kể như là ước muốn của Nga đang trở thành hiện thực sau 17 năm chờ đợi : việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới có thể được tiến hành ngay trong năm tới đây. :

"Nga đã chờ đợi sự kiện này từ 17 năm qua. 17 năm mà Nga hoài công tìm cách bước vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Phải nói đây là một thời gian kỷ lục. Matxcơva đã bắt đầu làm nhũng thủ tục đầu tiên từ giữa năm 1990. Lần này thì những rào cản cuối cùng hầu như được tháo gỡ. Cho dù còn nhiều chi tiết phải giải quyết, tổng thống Nga Medvedev có thể hãnh diện thông báo là việc gia nhập chờ đợi từ bấy lâu đang trở thành hiện thực.

Thoả thuận ký tại Bruxelles cho phép giải quyết các tranh chấp thương mại. Thoả thuận này dự kiến giảm chế độ thuế quan hai bên, đối với gỗ hay việc sử dụng hệ thống đường xe lửa. Bộ trưởng kinh tế Nga, người ký thoả thuận ghi nhớ với Ủy viên Thương mại châu Âu, đã tuyên bố là tất cả các lãnh vực kinh tế của Nga đều sẽ có lợi.

Nhưng nhiều người khác thì lại đánh giá là việc Nga vào OMC, sẽ tác động mạnh đến nền công nghiệp Nga, khi mà thị trường Nga phải mở rộng cửa cho sản phẩm giá rẻ đến từ nước ngoài. Ngân hàng Thế giới ngược lại thì cho là việc Nga gia nhập OMC có thể đẩy tăng trưởng của nước này lên thêm 3% trong ngắn hạn, và 11% trong dài hạn.

Tuy nhiên, ngoài khiá cạnh kinh tế, thỏa thuận đúc kết tại Bruxelles còn mang một tầm vóc chính trị : Nga được bước vào một tổ chức quốc tế mà họ đã gõ cửa từ lâu. Tổng thống Medvedev có thể tự hào ông là người đã hoàn thành ước vọng của Nga. Nhưng có một mong muốn không kém phần quan trọng, nhưng Nga không được toại nguyện, đó là Châu Âu bãi bỏ chế độ visa đối với công dân Nga".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.