Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Tin tặc ồ ạt tấn công các website chống WikiLeaks

Trang internet của chính phủ Thụy Điển bị tắc nghẽn, website của hai tập đoàn thẻ tín dụng Mastercard và Visa cũng bị phong tỏa, thậm chí trang web của chính khách Mỹ Sarah Palin, cựu ứng cử viên phó Tổng thống cũng gặp khó khăn… Giới tin tặc đang mở chiến dịch đánh vào các đối tượng gây khó khăn cho WikiLeaks.

Chiến dịch của giới tin tặc mang tên "Payback" Trả đũa (DR)
Chiến dịch của giới tin tặc mang tên "Payback" Trả đũa (DR)
Quảng cáo

Điểm chung của chủ nhân các địa chỉ internet này là họ đều là những tác nhân đã có lời lẽ hay hành động thiếu thiện cảm với WikiLeaks hay sáng lập viên Julian Assange của trang web này. Tất cả đều đã và đang bị tin tặc tấn công.

Không còn hồ nghi gì cả. Giới tin tặc quốc tế đang phát động cả một chiến dịch quy mô đánh vào các đối tượng gây khó khăn cho WikiLeaks, sau vụ trang web này công bố các tài liệu mật của ngành ngoại giao Mỹ. Mục tiêu của các tin tặc này trước hết là các tập đoàn thương mại hay tài chánh đã cắt đắt đứt quan hệ với Wikileaks trong thời gian qua theo yêu cầu của chính quyền Mỹ.

Hôm qua, Mastercard đã phải công nhận là trang web của họ đã bị tấn công làm cho “ hoạt động bị gián đoạn ”. Visa cũng cùng chung số phận, khách hàng không tài nào truy cập được vào mạng của tập đoàn thẻ tín dụng này cho đến cuối ngày.

Trang web của Postfinance, công ty tài chính của Bưu chính Thụy Sĩ đã đóng tài khoản của WikiLeaks từ ngày 6/12 cũng gặp khó khăn, còn tập đoàn chuyển tiền qua mạng Paypal, ngay từ cuối tuần qua, đã trở thành mục tiêu tấn công của giới tin tặc sau khi quyết định đình chỉ việc chuyển tiền của các nhà hảo tâm tặng cho WikiLeaks.

Một nhóm tin tặc lấy tên là « Ẩn Danh » (Anonymous) cho biết là chính họ đã phát động chiến dịch tấn công từ cuối tuần trước vào Paypal rồi vào các định chế tài chánh khác. Một thông điệp lưu hành trên mạng Twitter nói rõ : «Hackers đã hạ gục mạng Visa.com nhân danh WikiLeaks». Chiến dịch mang tên tiếng Anh là Payback (Trả đũa)

Vấn đề, theo hãng tin Pháp AFP là nhóm này còn muốn phát động cả một cuộc chiến tranh trên mạng. Họ tự nhận là đã tuyển mộ được 4000 hackers để tung những cuộc tấn công có phối hợp để đánh sập các mục tiêu trong tầm ngắm của họ. Nhóm Ẩn Danh khẳng định : «Bất kỳ ai có ý hướng chống WikiLeaks đều nằm trong phạm vi tấn công».

Các vụ tấn công nằm trong chiến dịch « Trả đũa », không đơn thuần nhắm vào các công ty thương mại. Trong số các địa chỉ bị tấn công, còn có trang web của luật sư Thụy Điển Claes Borgstrom - người đại diện cho 2 phụ nữ mà đơn kiện đã khiến cho Julian Assange, sáng lập viên WikiLeaks, bị bắt giữ. Đó là chưa kể đến website của chính phủ Thụy Điển, hay của Viện Công tố nước này, đều ít nhiều liên can đến vụ bắt giữ ông Assange.

Trên thế giới, website của bà Sarah Palin, cựu ứng viên phó tổng thống Mỹ, cũng không được tha, sau khi bà kêu gọi cấp tốc truy bắt Assange tương tự như đối với Al Qaeda và các lãnh đạo Taliban. Theo hãng tin Mỹ ABC News, nhiều tài khoản cá nhân của bà Palin và người chồng cũng bị hackers tấn công. Trang Web của Thượng Nghị Sĩ Lieberman cũng bị nạn. Ông là người đã kêu gọi các doanh nghiệp đình chỉ cộng tác với WikiLeaks.

Danh sách các địa chỉ web bị tin tặc viếng thăm vì dính líu tới vụ WikiLeaks có lẽ còn rất nhiều, vì ngoài các cơ sở công khai thừa nhận mình bị tin tặc tấn công, còn có những nạn nhân khác, đặc biệt là các công ty thương mại, chủ trương ém nhẹm thông tin vì không muốn thú nhận là mình không bảo đảm an toàn được cho website của mình.

Đối với giới tin tặc quốc tế, sở dĩ họ có hành động như trên, đó là vì họ chống lại mọi hành vi kiểm duyệt mà các quyết định tấn công vào WikiLeaks và sáng lập viên Assange là bề nổi. Trong một phát biểu đăng trên mạng, nhóm « Ẩn Danh » xác định : «Chúng tôi không có liên hệ nhiều với WikiLeaks nhưng chúng tôi chiến đấu vì cùng một mục tiêu. Chúng tôi ủng hộ sự minh bạch và chống lại kiểm duyệt».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.