Vào nội dung chính
NGA

Wikileaks tiết lộ về mối liên hệ giữa mafia Nga với chính quyền Matxcơva

Tiếp tục loạt bài dựa theo các tài liệu do Wikileaks công bố, hôm nay Le Monde tiết lộ những nghi ngại về mối liên hệ giữa mafia Nga và chính quyền Matxcơva. Bài viết chạy tít : "Các băng đảng mafia Nga ở Châu Âu, một con bạch tuộc được Matxcơva bảo vệ". Mafia Nga có mặt tại châu Âu và kể cả châu Á. 

Guennadi Petrov, một trùm băng đảng mafia Nga (Reuters)
Guennadi Petrov, một trùm băng đảng mafia Nga (Reuters)
Quảng cáo

Từ những năm 1990, các tội phạm Nga bắt đầu tìm đến Tây Ban Nha do nhận thấy luật pháp nước này có vẻ khoan hồng, và có thể làm căn cứ cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Khi chính phủ Tây Ban Nha quyết định tấn công, chúng đã cắm rể sâu ở đất nước này.

Đại sứ Mỹ tại Tây Ban Nha cho biết, Madrid đã tiến hành 2 đợt tấn công mang tên là Troika (2008-2009) và Avispa (2005-2007) nhắm vào các mạng lưới mafia Nga ở Tây Ban Nha, kết quả là đã bắt được hơn 60 tên tình nghi, trong đó có 4 trên 8 hoặc 10 trùm mafia Nga hoạt động ngoài lãnh thổ.

Theo công tố viên Grinda Gonzales, người chỉ huy chiến dịch Apista, Belarus, Tchetchenia, và Nga là những "quốc gia mafia". Đối với các nước này, người ta không thể phân biệt được cái nào là hành động của chính phủ, cái nào là hành động của bọn tội phạm có tổ chức. Đại sứ quán Mỹ thì nhận định, trong tương lai Ukraina cũng sẽ trở thành một nước như vậy.

Còn về nhân vật Guennadi Petrov, mục tiêu chính của chiến dịch Troika, nhân vật này đã phát triển các mối quan hệ mật thiết với giới chức cao cấp Nga. Năm 2008, ở Majorca, Tây Ban Nha, cảnh sát đã khám xét nhà ông Vladislav, cựu chủ tịch Ủy ban chuyên trách về thị trường tài chính, do nghi ngờ ông này có liên hệ với nhóm tội phạm khét tiếng Tombov. Theo lời của nhà chức trách ở Barcelona, tội phạm rửa tiền phát triển rất mạnh ở vùng Cataluna, có rất nhiều thành viên của mạng lưới mafia Nga đang hoạt động ở đó.

Theo ông Grinda, có hai nguyên nhân để lo ngại về vấn đề mafia Nga. Nguyên nhân thứ nhất là nó kiểm soát các lĩnh vực chiến lược, như alumina chẳng hạn. Nguyên nhân thứ hai là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, đó là mức độ quan hệ của thủ tướng Putin với mạng lưới tội phạm Nga. Grinda còn cho biết, theo thông tin tình báo và lời khai cá nhân chứng, một vài đảng chính trị của Nga « hành động tay trong tay » với băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng có quan điểm tương tự. Năm 2008, ông này nói với người đồng nhiệm Pháp rằng, chế độ dân chủ ở Nga đã biến mất và chính phủ Nga hiện tại chỉ là chế độ tập đoàn trị do giới an ninh điều khiển.

Ngoài ra, Le Monde còn tiết lộ thông tin về hoạt động của mafia Nga ở Thái Lan. Theo đại sứ quán Mỹ tại Bangkok, địa bàn hoạt động yêu thích của các tội phạm Nga là các bãi biển du lịch. Thông tin tình báo Mỹ khẳng định, chúng chủ yếu là người Nga, hoạt động ở Phuket và Pattaya.

Lưu Hiểu Ba sẽ vắng mặt tại Oslo 

Ngày mai, lễ trao giải Nobel hòa bình tại Oslo Na Uy chắc chắn vắng mặt người được giải, bởi người này hiện tại còn đang bị giam cầm ở Trung Quốc. Nhật báo Le Figaro có bài phân tích sự kiện này với hàng tựa « Lưu Hiểu Ba hay niềm vinh dự của Trung Quốc ». Sau một thế kỷ chiến tranh liên miên, nhiều người Trung Quốc thích « bất công » hơn « tình trạng hỗn loạn». Đảng cộng sản Trung Quốc thì tự hào về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Thế nhưng, từ 20 năm nay, Lưu Hiểu Ba đã nói điều ngược lại. Tác giả đánh giá ông Lưu quả thật là một trí thức cổ điển trung quốc, gắn bó với truyền thống chống chuyên chế. Xưa kia, nhà nho sẵn sàng chịu chết chứ không thực hiện một mệnh lệnh bất công. Lưu Hiểu Ba cũng thế, ông chiến đấu bằng vũ khí của người trí thức và chấp nhận gian khổ. Không có gì làm ông chùn bước.

Còn về quyết định trao giải cho Lưu Hiểu ba, tác giả cho rằng, nếu nói rằng cần trao giải cho một nhà đấu tranh Trung Quốc, thì chắn chắn những người yêu dân chủ của Bắc Kinh sẽ chọn ông này làm người đại diện số 1. Như vậy, Ủy ban Nobel đã làm đúng theo ước vọng này của họ.

Trước khi trao giải Nobel, còn chưa có nhiều người trong xã hội Trung Quốc biết đến Lưu Hiểu Ba. Thế nhưng, chính sự vụn về của chính phủ nước này trong việc « ém tin » ông được giải, người dân mới biết đến ông. Đa số trong số họ, ngay cả trong nội bộ đảng cũng yêu cầu người dân được chọn lãnh đạo một cách tự do, với hy vọng giảm bớt tính ngạo mạng và tham nhũng của giới cầm quyền.

Hơn cả vấn đề dân chủ, người dân đòi hỏi chính quyền thực thi công lý. Vợ Lưu Hiểu Ba cho biết, ông nhắn đến người Trung Quốc và thế giới rằng ông dành giải thưởng này cho những « oan hồn bị bỏ quên » ở Thiên An Môn. Theo Tổ chức Chữ Thập Đỏ thế giới, trọng sự kiện này, có đến 6000 người chết, tên tuổi không ai biết, thi thể thường bị mất tích, người thân không thể làm ma chay, các oan hồn lang thang vất vưỡng. Lưu Hiểu Ba là một trong những người muốn lập lại danh sách những người chết để cho mọi người nhớ đến họ, để cứu rỗi linh hồn họ. Như vậy, không một tỷ lệ tăng trưởng nào có thể xóa nhòa sự việc bất công này.

Trong bối cảnh đó, liệu Trung Quốc có tiến triển do tác động từ bên ngoài không ? Tác giả nhận định, phương tây ảnh hưởng đến xã hội Trung Quốc rất nhiều. Chỗ dựa chủ yếu của chính phủ là tỷ lệ tăng trưởng mạnh của nền kinh tế. Thế nhưng, nếu người phương Tây đồng loạt tẩy chay hàng Trung Quốc, thì nền kinh tế nước này sẽ sụp đổ. Cũng liên quan đến phương Tây, Lưu Hiểu Ba nhắn gửi rằng : không nên đánh đồng đảng và nhân dân ; nên biết rằng người Trung Quốc cũng yêu tự do như người phương tây vậy.

Tình hình kinh tế Nhật Bản

Chính phủ Nhật gần đây đã có nhiều chủ trương duy trì tỷ lệ tăng trưởng đạt được từ đầu năm. Thế nhưng, tình hình hiện tại của nền kinh tế nước này đang u ám. Les Échos cho biết « tỷ lệ tăng trưởng Nhật Bản ngày càng giảm ».

Hôm qua, bộ trưởng kinh tế Nhật không còn dấu được lo lắng khi thừa nhận rằng, có nhiều dấu hiệu dự báo chắc chắn tỷ lệ tăng trưởng sẽ giảm mạnh trong quý 4. Như vậy, những ngày tới là rất phức tạp và khó khăn cho chính phủ. Các chuyên gia còn tỏ vẻ bi quan hơn bởi hiện tượng giảm đơn đặt hàng trang thiết bị trong lĩnh vực tư nhân. Hồi tháng 10 , lượng đơn đặt hàng đã giảm 1.4% so với tháng 9.

Bên cạnh, hoạt động ngoại thương của nước này cũng gặp khó khăn do đồng yên tăng giá liên tục. Trong khi đó, các doanh nhiệp trong nước cũng lo ngại về việc chính phủ dừng hỗ trợ khuyến khích trong nghành điện gia dụng và sản xuất ô tô. Trong tháng 10, ngay sau khi kết thúc chính sách hỗ trợ, lượng xe bán ra đã giảm 26.7%. Lĩnh vực màn hình phẳng cũng trượt dài từ một tuần nay.

Phương pháp xét nghiệm nhanh bệnh lao 

Dù cộng đồng quốc tế đã nỗ lực từ nhiều thập niên nay, nhưng bệnh lao vẫn chưa bị loại trừ tận gốc. Tỷ lệ tử vong có giảm từ năm 2004, nhưng số người mắc bệnh vẫn còn đáng lo ngại : 9,4 triệu người, đa số là ở các nước đang phát triển. Trong số đó, có hơn 1 triệu bệnh nhân bị nhiễm HIV và 1,7 triệu người chết. Các chuyên gia cũng lo ngại ngày càng có nhiều vi trùng lờn thuốc kháng sinh, mà hiện tại đã có hơn 400 000 trường hợp.

Các nước đang phát triển chuẩn đoán bệnh lao chủ yếu bằng phương pháp xét nghiệm đờm bằng kính hiển vi. Phương pháp này đã được áp dụng từ 125 năm nay. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới báo tin vui về phương pháp xét nghiệm mới : dùng công nghệ phóng đại ADN hiện đại.

Phương pháp này hoàn toàn tự động, thời gian xét nghiệm chỉ có gần hai giờ. Giá mỗi lần xét nghiệm là 17 đô la vào năm 2011, và sau đó giảm xuống dưới 10 đô la. Giá loại máy xét nghiệm vào khoảng 17 000 đô la. Theo dự tính năm tới sẽ bắt đầu phổ biến loại máy này. Như vậy, trong tương lai, bệnh nhân lao sẽ được phát hiện sớm hơn, và chiến dịch chống căn bệnh day dẳn và khó trị này sẽ có nhiều hy vọng hơn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.