Vào nội dung chính
THỤY ĐIỂN - KHỦNG BỐ

Thụy Điển xác định được tông tích thủ phạm vụ khủng bố Stockholm

Hôm nay, tuyên bố trên đài phát thanh, một nhân viên của cơ quan an ninh Thụy Điển Sapo cho biết, thủ phạm của vụ khủng bố ngày 11/12 vừa qua tại thủ đô nước này có thể chính là tác giả của lời đe dọa, được gửi đến cơ quan an ninh và hãng thông tấn Thụy Điển TT, vài phút trước khi vụ nổ xảy ra.

Hiện trường vụ khủng bố tại Stockholm. Ảnh chụp qua vidéo quay ngày  11/12/2010
Hiện trường vụ khủng bố tại Stockholm. Ảnh chụp qua vidéo quay ngày 11/12/2010 Reuters
Quảng cáo

Nhà chức trách Thụy Điển không thông báo chính thức về nhân dạng của kẻ khủng bố tự sát. Tuy nhiên, theo báo chí và Trung tâm theo dõi các trang mạng Hồi giáo của Hoa Kỳ (Site), thủ phạm khủng bố chính là Taymour Abdel Wahab. Một loạt các hình ảnh của nhân vật này đã được tải lên trang mạng Hồi giáo “Choumoukh al-islam” ngày hôm qua.

Benoit Derrier, thông tín viên của RFI tại Stockholm, cho biết, theo tờ báo Thụy Điển Expressen, thủ phạm khủng bố, 29 tuổi, gốc Irak, đã di cư đến Thụy Điển vào năm 1992. Bày tỏ lập trường Hồi giáo cực đoan, đặc biệt qua trang Facebook cá nhân, anh ta được bạn bè mô tả như là một người ngày càng có xu hướng cuồng tín. Tuy nhiên, kẻ khủng bố tương lai chưa bao giờ bị cảnh sát theo dõi.

Cũng theo tờ Expressen, một trái bom cho vụ nổ thứ ba tại nhà ga trung tâm Stockholm, được nhân vật này chuẩn bị sẵn, chưa kịp phát nổ.
Hiện tại, cơ quan an ninh không rõ thủ phạm khủng bố hành động một mình hay có sự phối hợp. Cảnh sát đã khám nhà riêng của anh ta, cũng nằm cùng khu vực với nhà riêng của họa sĩ Lars Vilks, người đã từng gây sóng gió trong quan hệ giữa Thụy Điển và Irak, với bức tranh biếm họa thánh Mohamet.

Cuộc điều tra về vụ khủng bố hiện đang tiếp tục tại nước Anh, nơi cư trú của thủ phạm. Theo báo chí Anh, Taymour Abdel Wahab đã từng theo học ngành trị liệu thể thao, và đang có ý định lập gia đình mới tại Anh. Thông tín viên Muriel Delcroix tường trình từ Luân Đôn:

" Cảnh sát không thông báo gì cụ thể, nhưng báo chí Anh Quốc cho biết rõ là nơi cư trú của thủ phạm vụ khủng bố nằm ở Luton, cách Luân Đôn khoảng 50 cây số. Tại đây, Taymour Abdel Wahab đã từng theo học ngành vật lý trị liệu thể thao tại đại học Bedfordshire. Báo Daily Telegraph đã cử phóng viên điều tra tại đây. Tờ báo khẳng định rằng ngôi nhà đang bị khám xét chính là nơi ở của gia đình thủ phạm.

Cũng theo nhật báo này, những người láng giềng với Taymour Abdel Wahab nói họ vẫn nhìn thấy anh ta tại Luton, cách đây hai tuần rưỡi. Rất bất ngờ khi biết chuyện này, những người hàng xóm nhận xét Taymour Abdel Wahab là một người kín đáo, mới dọn đến ở khu phố này từ khoảng gần một năm nay, cùng với các con và người vợ gốc Thụy Điển.

Taymour Abdel Wahab, tròn 29 tuổi vào ngày chủ nhật 12/12, từng đăng ký vào Facebook và một trang mạng gặp gỡ giữa các thanh niên theo đạo Hồi, tuy nhiên khẳng định muốn lập gia đình mới với một người sống tại Anh, để tạo nên một gia đình lớn.

Thông tin trên trang mạng cho thấy Taymour Abdel Wahab gốc Irak, đã rời Bagdad vào năm 1992 để tới Thụy Điển trước khi sang Anh học tập tại Luton vào năm 2001. Thông tin trên Facebook cũng cho thấy thủ phạm khủng bố thuộc về một nhóm mang tên “Ngày phán xét cuối cùng”, xuất hiện với hình ảnh ghép của chiếc cầu Tower Bridge, Luân Đôn đang bốc cháy.

Việc khám xét nơi ở của thủ phạm khủng bố tại Luton sẽ tiếp tục hôm nay. Cơ quan an ninh Anh Scotland Yard chỉ tạm thời cho biết chưa hề tiến hành bất cứ vụ bắt giữ nào và không có bất cứ một chất liệu nguy hiểm nào được tìm thấy tại đây."
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.