Vào nội dung chính
CUBA-NHÂN QUYỀN

Nhà ly khai Farinas bị cấm đi nhận giải Sakharov

Cũng giống như trường hợp ông Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa bình 2010 mới đây, hôm qua chiếc ghế dành cho nhà báo Cuba Guillermo Farinas cũng bị để trống trong lễ trao giải Sakharov 2010 tại Nghị viện châu Âu, do chính quyền Cuba không cho phép ông đến Strasbourg. 

Nhà ly khai Cuba Guillermo Farinas
Nhà ly khai Cuba Guillermo Farinas REUTERS
Quảng cáo

Chủ tịch Nghị viện châu Âu, ông Jerry Buzek đã đặt tấm giấy chứng nhận lên chiếc ghế trống đặt ở trung tâm, được phủ lá cờ Cuba theo yêu cầu của nhà ly khai, trong tiếng vỗ tay kéo dài của các đại biểu châu Âu. Trong bài diễn văn, ông cho biết : « Giải thưởng được trao cho ông Farinas vì ông đã đấu tranh cho quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận tại Cuba, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng ».

Ông Guillermo Farinas đã được quyết định trao tặng giải Sakharov vào tháng 10, sau 125 ngày tuyệt thực nhằm đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị. Ông cũng từng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu và Nghị viện châu Âu duy trì « Quan điểm chung » năm 1996, trong đó liên hệ giữa việc đối thoại của 27 thành viên châu Âu với Cuba với việc tôn trọng nhân quyền.

Bà Catherine Ashton, người phụ trách ngoại giao của châu Âu đã hoan nghênh việc trao giải Sakharov cho ông Farinas, và tỏ ý tiếc là ông đã không được phép đến nhận giải. Cùng với bà Ashton, ông Jerry Buzek, bản thân cũng là nhà ly khai người Ba Lan, nhân dịp này cũng lên tiếng đòi Cuba phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị.

Trước đây, nhà ly khai Trung Quốc Hồ Giai, phong trào Phụ nữ Áo trắng Cuba và nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi, cũng đã từng bị ngăn cấm đến Strasbourg nhận giải thưởng.

Được biết giải thưởng Sakharov được thành lập từ năm 1988, có trị giá 50.000 euro, hàng năm được xét trao cho các cá nhân và tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và thượng tôn pháp luật.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.