Vào nội dung chính
ACHENTINA

Achentina kết án tù chung thân cựu độc tài Jorge Videla

Ngày hôm qua, tòa án Cordoba, thành phố thuộc miền trung Achentina, đã kết tù chung thân nhà cựu độc tài Achentina Jorge Videla, cầm quyền từ năm 1976 đến 1981, vì vụ sát hại những người đối lập và phạm các tội ác khác chống lại loài người.

Nhà cựu độc tài Jorge Rafael Videla (giữa) được đưa ra khỏi tòa án sau khi nghe tuyên án, ngày 22/12/2010.
Nhà cựu độc tài Jorge Rafael Videla (giữa) được đưa ra khỏi tòa án sau khi nghe tuyên án, ngày 22/12/2010. Reuters
Quảng cáo

Nhà cựu độc tài Jorge Videla, năm nay 85 tuổi, đã từng bị kết án tù chung thân năm 1985, trong một phiên tòa được đánh giá là lịch sử xét xử tập đoàn quân sự vì những tội ác dưới chế độ độc tài từ năm 1976 đến 1983. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì các cuộc đàn áp sát hại phe đối lập của tập đoàn quân sự cầm quyền thời đó đã làm 30 nghìn người Achentina bị mất tích. Tuy nhiên bản án này đã được Tổng thống Achentina Carlos Menem xóa bỏ vào năm 1990. Năm 2007, Tòa án Tối cao của nước này đã phán xét quyết định ân xá của Tổng thống Carlos Menem là vi hiến. Từ đó đến nay nhiều thủ tục xét xử đã được tiến hành để chống lại Jorge Videla, người lãnh đạo tập đoàn quân sự Achentina từ năm 1976 đến 1981, thời kỳ được coi là đen tối nhất dưới chế độ quân sự Achentina. Từ đầu tháng bảy năm nay, ông Videla đã được tòa án thành phố Cordoba đưa ra xét xử cùng với 29 người khác về vụ hành quyết 31 tù nhân chính trị. Sau phán xét hôm qua của tòa án, ông Videla sẽ phải quay trở lại nhà tù sống nốt quãng thời gian còn lại của mình.

Thông tín viên Jean Louis Bouchet từ Buenos Aires tóm lược sự việc :

Không có ai nghĩ rằng nhà cựu độc tài Jorge Rafael Videla lại có thể thoát được án tù chung thân. Tuy vậy, theo nhiều thân nhân của các nạn nhân của chế độ độc tài, thì điều quan trọng là nhà cựu độc tài này phải thi hành án trong một nhà từ bình thường. Điều này vẫn còn chưa chắc, vì theo luật hình sự của Áchentina, còn phải tính đến việc Vidala nay đã cao tuổi. Chắc chắn là tình trạng thể chất cũng như tinh thần tốt của cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự Achentina đã tạo điều kiện thuận lợi cho tòa án quyết định. Ông Vidala sẽ trở lại ngay nhà tù với tư cách người bị kết án, cũng tương tự như tình huống đã diễn ra trong khoảng từ 1985 đến 1995, trước khi ông được Tổng thống Carlos Menem ân xá.

Ngòai hành vi bị xét xử tại Cordoba, liên quan đến vụ sát hại 31 nhà đấu tranh thuộc cánh tả, bản án lần này mang ý nghĩa sửa chữa lại lịch sử. Đối với xã hội Achentina, chính vì những trách nhiệm trong cương vị lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền từ năm 1976 đến 1983 mà ông Videla phải sống nốt quãng đời còn lại ở trong tù. Điều này phù hợp với việc chủ trương của ngành tư pháp Achentina từ khi nước này tái lập nền dân chủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.