Vào nội dung chính
NĂM MỚI 2011

Thế giới đón năm mới 2011 bất chấp thời tiết bất thường

Sydney là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón mừng năm mới 2011, bất chấp miền đông bắc nước Úc đang chìm trong trận lụt chưa từng thấy và khu vực Adelaid đang trải qua đợt nóng dữ dội với mức cao nhất là 43°C. Tại Sydney, khoảng 1,5 triệu người tập hợp chờ xem pháo hoa bắn nơi cầu Harbour Bridge.

Pháo hoa đón mừng năm mới 2011 tại cầu Harbour, Úc, 01/01/2011
Pháo hoa đón mừng năm mới 2011 tại cầu Harbour, Úc, 01/01/2011 Reuters
Quảng cáo

Năm mới âm lịch mặc dầu chưa tới, nhưng năm mới dương lịch vẫn được đón mừng nhiệt liệt tại Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, lần đầu tiên du khách được chứng kiến đồng hồ đếm ngược đón mừng năm mới.

Pháo hoa trên vịnh Hồng Kông thu hút 400 nghìn người xem, trong khi đó hàng triệu người Nhật Bản đi tới các ngôi đền để làm lễ « thanh tẩy », theo truyền thống đạo Shinto. Tại Seoul, theo truyền thống Phật giáo, chuông của ngôi chùa Bosingak sẽ vang lên 33 lần, trước 100 000 khách hành hương.

Đợt lạnh kéo dài tại châu Âu không cản trở hơn 250 nghìn người sẽ tập hợp tại Luân Đôn, trên bờ sông Thames, để nghe tiếng chuông của tháp đồng hồ Big Ben điểm những giây cuối cùng của năm 2010. Hàng triệu người đón năm mới cũng tụ về trước đấu trường Colyseum ở Roma, trước cửa cổng chào Brandebourg của Berlin và đại lộ Champs-Elysées.

Riêng tại Berlin (Đức), cuộc chơi ném tuyết khổng lồ với 8000 "đấu thủ" đã bị hoãn lại, vì lý do an ninh.

Tại Pháp, cũng như Nga, năm mới được đón mừng trong tình trạng an ninh được xiết chặt trong tình hình có nhiều nguy cơ khủng bố. Gần 54 nghìn cảnh sát đã được bố trí khắp nước Pháp để bảo vệ dịp năm mới đến, riêng tại Paris có khoảng 10 nghìn cảnh sát túc trực, đặc biệt là đại lộ Champs-Elysées.

Ở Paris, cũng như trên toàn nước Pháp, việc bán rượu, chuyên chở và sử dụng pháo hoa cũng bị cấm. Năm nay cũng sẽ là năm không tổ chức bắn pháo hoa chính thức. Thành phố Montpellier cũng cấm uống rượu và pháo vào đêm giao thừa tại các nơi công cộng.

Bên kia Đại Tây Dương, sau một mùa bão tuyết kinh hồn tại vùng đông bắc Hoa Kỳ, hàng nghìn người cũng sẽ tới Times Square (New York) để chờ những giây phút cuối cùng của năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.