Vào nội dung chính
CUBA

Raoul Castro cách chức hai bộ trưởng quan trọng

Cuba cải tổ chính phủ cách chức hai bộ trưởng then chốt trong đó có bạn đồng hành của Fidel Castro. Hôm qua 06/01/201, Chủ tịch Raoul Castro thông báo thay thế hai bộ trưởng quan trọng trong nội các. Ramiro Valdes, phó chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước, ủy viên bộ chính trị đảng Cộng sản bị mất ghế bộ trưởng bộ tin học và truyền thông. Nhân vật thứ hai bị thay thế là bộ trưởng bộ xây dựng Fidel Figueroa do “sai sót bổn phận”.

Raoul Castro  phát biểu trước nghị sĩ Cuba tại La Havana ngày 18/12/2010
Raoul Castro phát biểu trước nghị sĩ Cuba tại La Havana ngày 18/12/2010 REUTERS
Quảng cáo

Từ khi thay anh lên cầm quyền, Raoul Castro đã thay thế ít nhất 30 người trong nội các.Bộ trưởng Ramiro Valdes, 78 tuổi, mới bị ngưng chức là bạn chiến đấu của Fidel Castro từ ngày đầu của phong trào du kích.
Ông từng nắm nhiều chức vụ quan trong trong đó có bộ nội vụ.

Tuy nhiên để không làm mất thể diện nhân vật lịch sử này, bản thông cáo của chủ tịch Raoul Castro nói rằng ông Ramiro Valdes sẽ giám sát hai bộ Xây dựng và Công nghiệp.

Nạn nhân thứ hai trong đợt cải tổ này là bộ trưởng bộ Xây dựng Fidel Figueroa.Ông bị phiền trách là “phạm sai sót” trong trách nhiệm nhưng không nói rõ chi tiết cụ thể.
Bộ tin học và truyền thông được trao cho tướng Medardo Diaz 48 tuổi xuất thân từ ngành kỷ sư truyền tin của quân đội. Còn tân bộ trưởng bộ xây dựng là René Mesa 52 tuổi hiện nay là giám đốc viện thủy lợi.

Thông báo cải tổ nội các được công bố vào lúc kế hoạch cải cách kinh tế bắt đầu có hiệu lực kể từ tuần này. Để đối phó với trì trệ kinh tế và thiếu hụt ngân sách, Cuba dự trù sa thãi 500 ngàn nhân viên nhà nước từ nay cho đến tháng 3. Cùng lúc nhà nước cho phép tư nhân hoạt động trong 178 ngành nghề như lái xe taxi, hớt tóc, nhà hàng .

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.