Vào nội dung chính
TUNISIA

Tunisia sắp ân xá tất cả các tù nhân chính trị

Chính phủ chuyển tiếp của Tunisia hôm qua (20/1) đã thông qua một dự án luật ân xá cho tất cả các tù nhân chính trị, kể cả các tù nhân thuộc phe Hồi giáo. Hội đồng Bộ trưởng cũng tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc "Cách mạng hoa lài".

Cuộc họp đầu tiên của hội đồng bộ trưởng Tunisia (AFP)
Cuộc họp đầu tiên của hội đồng bộ trưởng Tunisia (AFP)
Quảng cáo

Những vấn đề khác được Hội đồng Bộ trưởng hôm qua bàn đến là việc tách biệt giữa các hoạt động và tài sản của chính quyền và đảng Tập hợp Hiến pháp Dân chủ của ông Ben Ali. Chính phủ liên hiệp Tunisia đã quyết định tịch thu tất cả các động sản và bất động sản của đảng này. Còn dự luật ân xá toàn bộ tù chính trị sẽ được đệ trình lên Quốc hội, cũng tỏ ra khoan hồng với phe Hồi giáo. Được biết đảng Hồi giáo Ennahdha vốn bị cấm hoạt động dưới thời cựu Tổng thống Ben Ali, cho biết sẽ yêu cầu được hợp pháp hóa. 

Bắt đầu từ hôm nay, tức là đúng một tuần sau khi chế độ Ben Ali sụp đổ, cả nước Tunisia cũng để quốc tang ba ngày để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, mà theo Liên Hiệp Quốc thì có đến hàng trăm người đã bị chết. 

Hôm nay các công sở đều treo cờ rũ, truyền hình phát đi những đoạn trong kinh Coran. Nhưng vẫn có khoảng năm trăm người tiếp tục biểu tình tại trung tâm thủ đô để đòi chính phủ chuyển tiếp phải từ chức. Xin nhắc lại, trong cố gắng xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, hôm qua tất cả các bộ trưởng là thành viên thuộc đảng của cựu Tổng thống đã rời khỏi đảng và một bộ trưởng trong số này đã rời nhiệm vụ. 

Song song đó, cảnh sát tiếp tục truy lùng gia đình cựu Tổng thống đã đào thoát. Nhiều tài sản giá trị bị tịch thu, trong có cả vũ khí. Hôm nay Ngân hàng Trung ương Tunisia tái khẳng định kho vàng của ngân hàng không hề thay đổi từ 20 năm qua, có nghĩa là không có việc vợ ông Ben Ali mang 1,5 tấn vàng trốn ra nước ngoài.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.