Vào nội dung chính
HOA KỲ

Obama : Mỹ phải "sáng tạo" để không bị Trung Quốc và Ấn Độ qua mặt

Đúng theo dự kiến, trong bài diễn văn về tình trạng Liên bang đọc tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 25/01/2011, Tổng thống Mỹ đã đặt trọng tâm vào lãnh vực kinh tế. Theo ông, kinh tế toàn cầu đã thay đổi đáng kể trong một thế hệ vừa qua, do đó ông kêu gọi người Mỹ đầu tư và sáng tạo nhiều hơn để đối phó với thách thức của các cường quốc đang vươn lên như Trung Quốc và Ấn Độ.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thảo luận về các vấn đề kinh tế và việc làm khi đi thăm một công ty Mỹ ở Maryland, ngày 7/1/11.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thảo luận về các vấn đề kinh tế và việc làm khi đi thăm một công ty Mỹ ở Maryland, ngày 7/1/11. Reuters
Quảng cáo

Sau phần phân tích một cách không khoan nhượng thực tế kinh tế hiện nay, ông Obama đã nhấn mạnh rằng nhiều người Mỹ vẫn còn nhớ lại những ngày trước khi toàn cầu hóa, khi chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể có được một mức sống thoải mái.

Thế nhưng theo Tổng thống Mỹ, "thế giới đã thay đổi, và đối với nhiều người, quá trình đổi thay rất đau đớn… Cuộc cách mạng trong công nghệ đã làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và kinh doanh".

Trước đà vươn lên của các cường quốc công nghiệp mới như Ấn Độ và Trung Quốc, Obama kêu gọi đồng bào của ông là không nên nản chí, vì Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế thịnh vượng nhất trên thế giới.

Có điều là người Mỹ cần phải tiếp tục "đổi mới, giáo dục, xây dựng tốt hơn so với phần còn lại của thế giới", để duy trì được vị thế của mình. Ông đã kêu gọi đối thủ thuộc đảng Cộng hòa hỗ trợ công cuộc đầu tư nhằm đạt mục tiêu kể trên.

Để tranh thủ đảng Cộng hòa, hiện nắm đa số ở Hạ viện và một thiểu số có quyền ngăn chận các dự luật ở Thượng viện, ông Obama đã thông báo đề nghị phong tỏa một số ngân sách chi tiêu của chính phủ trong vòng năm năm, thay vì ba năm như dự trù trước đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.