Vào nội dung chính
CUBA - NHÂN QUYỀN

Nhà ly khai Farinas được thả lần thứ ba

Ngày hôm nay, mẹ của nhà ly khai nổi tiếng của Cuba Guillermo Farinas, 49 tuổi, đã cho AFP biết, con bà đã được trả tự do, sau 48 giờ bị giam giữ. Nhà ly khai đã được đưa đi kiểm tra y tế khẩn cấp tại bệnh viện Santa Clara, vì ông bị đau ngực, khó thở và bị sốt.

Nhà ly khai (tay cầm nạng) Guillermo Fariñas (©Reuters)
Nhà ly khai (tay cầm nạng) Guillermo Fariñas (©Reuters)
Quảng cáo

Từ bệnh viện Santa Clara, mẹ của ông Farinas cho biết rõ, đây là lần thứ ba ông Farinas được thả. Ông Farinas bị bắt lần đầu tiên vào thứ tư tuần này, trong khi ông cùng với khoảng 20 nhà đối lập phản đối việc chính quyền trục xuất một gia đình. Lần đầu, ông bị giữ trong 7 giờ rồi được thả. Lần thứ hai là vào hôm thứ năm, khi ông tiếp tục cùng các bạn hữu phản đối việc bắt giữ kể trên, lần này thì ông bị bắt giữ trong vòng 18 tiếng. Sau lần bị bắt thứ hai, ông khẳng định sẽ tiếp tục phản đối trên đường phố, bất chấp cảnh báo của một viên chức cao cấp.

Xin nhắc lại là, nhà dân chủ Farinas là người đã tuyệt thực trong 135 ngày, tiếp theo cuộc tuyệt thực của người tù nhân lương tâm Orlando Zapata Tamayo. Ông Tamayo đã từ trần ngày 23/2/2010, là ngày thứ 85 của cuộc tuyệt thực, mà ông đã tiến hành để phản kháng việc các tù nhân chính trị Cuba, bị giam giữ trong các điều kiện tồi tệ.

Cuộc tuyệt thực của ông Guillermo Farinas, được quốc tế ủng hộ mạnh mẽ, đã buộc chính quyền La Habana phải chấp nhận đối thoại với Giáo hội Công giáo Cuba, trong một diễn biến được đánh giá là đột ngột. Cuộc đối thoại này đã dẫn tới việc trả tự do cho 52 người trong số 75 nhà đối lập bị giam giữ từ năm 2003.

Theo Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc Cuba (CCDHRN), một tổ chức bất hợp pháp, nhưng được cho hoạt động, chính quyền Cuba hiện nay đang thực hiện một « chính sách đàn áp với cường độ thấp », bằng cách tiến hành nhiều vụ giam giữ ngắn hạn. Tuy nhiên, trong báo cáo thường niên xuất bản vào hôm thứ năm, CCDHRN cho rằng tình trạng nhân quyền hiện nay tại Cuba vẫn rất kém, và có xu hướng trở nên tồi đi trong tương lai gần, cho dù, số lượng tù nhân chính trị đã giảm từ 201, hồi đầu năm 2010, xuống còn 105 người vào cuối năm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.