Vào nội dung chính
TRUNG CẬN ĐÔNG

Mỹ đã có kế hoạch buộc tổng thống Ai Cập rút lui ?

Hàng chục ngàn người tiếp tục đòi tổng thống Mubarak từ chức. Theo báo New York Times : Washington và Cairo đang xem xét khả năng tổng thống Mubarak rời bỏ quyền hành ngay lập tức. Tường thuật của thông tín viên RFI từ  Washington. 

Reuters
Quảng cáo

Theo nhật báo có uy tín New York Times thì các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa Washington và Cairo, xem xét khả năng tổng thống Mubarak rời bỏ quyền hành ngay lập tức để nhường chỗ người khác. Từ Washington, thông tín viên Raphael Reynes cho biết thêm thông tin về kế hoạch "chuyển tiếp trong trật tự" mà Hoa Kỳ đang chủ trương tại Ai Cập.

“Theo nhật báo New York Times, các cuộc thảo luận khẩn trương đã diễn ra trong nhiều ngày qua giữa các quan chức Ai Cập và Mỹ, không có tổng thống Hosni Mubarak tham gia nhưng bao gồm nhiều thành viên của chính quyền của ông, mà tiêu biểu là phó tổng thống Omar Suleiman.

Nhân vật này là người mà Washington cho là xứng đáng để lãnh đạo một chính phủ chuyển tiếp, với sự hỗ trợ của quân đội và tổng tham mưu trưởng Sami Enan. Cùng với bộ trưởng Quốc phòng hiện tại Mohamed Tantawi, hai người này sẽ khởi động ngay một tiến trình cải tổ hiến pháp, có sự góp phần của mọi thành viên phong trào đối lập Ai Cập, kể cả tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.

Trên website của mình, tờ New York Times cho rằng đây chỉ là một kịch bản trong số nhiều phương án khác nhau, nhưng đó là một kịch bản đáng tin cậy, nếu xét kỹ quá trình của ông Omar Suleiman, người có thể trở thành lãnh đạo tương lai của Ai Cập.

Theo một số nguồn tin, chính ông là người đã chỉ đạo các cuộc thẩm vấn bí mật của cơ quan tình báo Mỹ CIA trên đất Ai Cập vào thời cựu tổng thống Mỹ George Bush thúc đẩy cuộc chiến tranh chống khủng bố.

Tĩnh chất thân Mỹ của nhân vật rõ rệt đến mức mà ngay sau khi ông được bổ nhiệm làm phó tổng thống vào tuần trước, một số người biểu tình đã gọi ông là tay sai của Washington.”

Tình hình tại chỗ : hàng chục ngàn người tiếp tục biểu tình

Hôm nay, tại Ai Cập nhân ngày cầu nguyện thứ sáu hàng tuần, nhiều chục ngàn người tập họp tại quảng trường Giải Phóng Tahrir, thủ đô Cairo thúc giục tổng thống Mubarak từ chức.

Theo Reuters, sau hai ngày xung đột giữa phong trào biểu tình và phe ủng hộ tổng thống , quãng trường Tahrir tìm lại được không khí lễ hội trẻ trung của suốt 7 ngày biểu tình trước.

Tuy trực thăng vẫn bay trên bầu trời nhưng phe thân chính quyền không xuất hiện . Trong đám đông, người thế tục chen lẫn với giới giáo sĩ đạo hồi. Khẩu hiệu cuộc biểu trình hôm nay là « hoan hô cách mạng tuổi trẻ » « hôm nay là ngày cuối cùng » của Mubarak.

Trong số các phản ứng quốc tế, Cao Uỷ Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay tuyên bố : « Ai Cập đang đi theo Tunisia ». Bà kêu gọi chính quyền lắng nghe nguyện vọng dân chúng.

Lo sợ hiện tượng vết dầu loang

Trong cơn bão Ai Cập, các nước trong vùng lo ngại vết dầu loan, tiếp tục thông báo các biện pháp xoa dịu. Tổng thống Algeri Buteflika loan báo sẽ bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ban hành từ 19 năm nay. Quốc vương Maroc chỉ thị tiếp tục trợ giá thực phẩm chống lạm phát.

Trong khi đó, tại Syria, giới trẻ chuyển thông điệp qua Facebook kêu gọi biểu tình sau buổi cầu nguyện thứ sáu hàng tuần đòi chấm dứt nạn tham ô và tình trạng khẩn cấp tai Syria.Human Rights Watch kêu gọi tổng thống trọn đời Bachar al Assad cho phép dân chúng tự do phát biểu nguyện vọng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.