Vào nội dung chính
CUBA - HOA KỲ

Cuba kêu án 20 năm tù 1 người Mỹ vì tội gián điệp

Trong một bản thông cáo đăng trên trang web của nhật báo Granma tại Cuba, chính quyền La Habana hôm qua (4/2/2011) cho biết là đề nghị bản án 20 năm tù đối với một công dân Mỹ. Bị can là ông Alan Gross, một người Mỹ bị bắt tại Cuba vào tháng 12 năm 2009.

Ông J.Farrar và phái đoàn Mỹ viếng thăm ông Alan Gross (phải) trong tù (DR)
Ông J.Farrar và phái đoàn Mỹ viếng thăm ông Alan Gross (phải) trong tù (DR)
Quảng cáo

Bản thông cáo còn cho biết thêm là ông Gross sẽ bị xét xử về tội danh ‘tác hại đến nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Cuba’, và thông tin này đã ‘được chuyển đến chính quyền Mỹ qua con đường ngoại giao. Đại diện Hoa Kỳ cũng như gia đình ông Gross và luật sư của ông sẽ được phép tham dự phiên xét xử’. Tuy nhiên ngày giờ xét xử chưa được ấn định. Vào hôm qua, Washington đã lên tiếng chỉ trích ngay quyết định của La Habana, xem đó là ‘một sự bất công’. Thông tín viên Jean Louis Pourtet tường thuật từ Washington :  

"Alan Gross, 61 tuổi, bị bắt tại Cuba vào tháng 12 năm 2009, khi ông làm việc cho một cơ quan phát triển quốc tế Development Alternatives, một cơ quan có hợp đồng với bộ Ngoại giao Mỹ. Ông mang điện thoại di động, máy vi tính đến cho cộng đồng người Do Thái Cuba, để họ có thể liên lạc dễ dàng với bên ngoài. 

Cảnh sát Cuba đã bắt ông Alan Gross tại khách sạn, tố cáo ông là đã cung cấp thiết bị tinh vi cho giới ly khai Cuba. Bị bắt giam từ 14 tháng qua mà không hề bị truy tố, Alan Gross có nguy cơ bị giam 20 năm về tội "tác hại đến chủ quyền hoặc sự toàn vẹn lãnh thổ Cuba". 

Phát ngôn viên Nhà Trắng, Robert Gibbs, đã lên án quyết định của La Habana, cho rằng điều đó chỉ làm nặng nề thêm tình trạng bất công mà ông Alan Gross đã phải gánh chịu. Phủ tổng thống Mỹ đồng thời yêu cầu Cuba trả tự do ngay cho ông Gross đã sụt đến 41 ký từ khi bị giam giữ.  

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lấy làm tiếc về bản thông báo của Cuba, và nhắc lại rằng ông Alan Gross, một chuyên gia về phát triển quốc tế, chưa bao giờ bị Cuba truy tố, cho nên La Habana đã vi phạm quy tắc quốc tế về nhân quyền. 

Ngày 13 tháng giêng vừa qua, Cuba đã cho phép một phái đoàn bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm ông Alan Gross trong tù. Một viên chức ngoại giao nhắc lại là vào khi ấy, Washington đã đòi Cuba trả tự do ngay cho ông vì lý do nhân đạo. Viên chức này còn cảnh cáo là vụ Alan Gross sẽ ngăn chặn các bước cải thiện quan hệ hai bên".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.