Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Anh Quốc xem xét yêu cầu của Thụy Điển đòi dẫn độ Julian Assange

Ngày 07/02/11, Tư pháp Anh Quốc bắt đầu xét yêu cầu của Thụy Điển đòi dẫn độ Julian Assange, chủ nhân mạng thông tin WikiLeaks. Ông Assange đang bị ngành Tư pháp Thụy Điển truy tố về tội xâm hại tình dục. Nếu bị dẫn độ qua Stochkolm, sáng lập viên WikiLeaks có nguy cơ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ sau đó. Trong giả thuyết này, Assange có thể bị kết án tử hình hoạch đưa thẳng tới trại giam Guantanamo.

Julian Assange trong phiên tòa ngày 07/02 tại Luân Đôn.
Julian Assange trong phiên tòa ngày 07/02 tại Luân Đôn. © Reuters
Quảng cáo

Phiên tòa mở ra trong 48 giờ đồng hồ kể từ 10 giờ sáng nay giờ Luân Đôn tại tòa án Belmarsh, ở phía đông thủ đô Anh Quốc. Đây là lần thứ 5 sáng lập viên WikiLeaks phải ra trình diện ngành Tư pháp vương quốc Anh kể từ khi bị bắt vào ngày 7/12/2010.

AFP lưu ý, luật sư của Julian Assange đã cho công bố trên mạng các luận điểm bào chữa cho thân chủ của mình. Đây là một điều hy hữu.

Julian Assange cho đến nay luôn bác bỏ tất cả các lời cáo buộc của một phụ nữ Thụy Điển. Theo đó bà từng bị chủ nhân của mạng WikiLeaks xâm hại tình dục. Vụ việc xảy ra đúng vào lúc mạng thông tin này cho công bố hàng ngàn tài liệu nhậy cảm đối với nhiều quốc gia và đặc biệt là đã đẩy ngành Ngoại giao Hoa Kỳ vào thế vô cùng khó xử. Trước đó cũng WikiLeaks đã tiết lộ nhiều tài liệu mật của quân đội Mỹ liên quan đến chiến tranh Afghanistan và Irak. Tuy nhiên trước mắt Tư pháp Hoa Kỳ chưa ra lệnh truy tố Jullian Assange và cũng chưa đòi dẫn độ ông này về Mỹ.

Theo các luật sư bảo vệ Julian Assange trong trường hợp ông này bị dẫn độ về Stochkolm, tiếp theo đó, sáng lập viên WikiLeaks có khả năng bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Trong giả thuyết này Assange có thể bị kết án tử hình hoạch đưa thẳng tới trại giam Guantanamo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.