Vào nội dung chính
HOA KỲ - CẬN ĐÔNG

Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ công du các nước Ả Rập

Chương trình thăm viếng của đô đốc Mike Mullen được chuẩn bị từ trước, nhưng theo nhận định của chính ông, thì trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện nay trong khu vực, chuyến công du này mang ý nghĩa đặc biệt. Hoa Kỳ có nhiều căn cứ quân sự chiến lược trong vùng và lo ngại tình hình bất ổn hiện nay bị Iran khai thác thủ lợi.

Đô đốc Mike Mullen, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thuyết trình tại Washington ngày 07/02/2011.
Đô đốc Mike Mullen, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thuyết trình tại Washington ngày 07/02/2011. REUTERS/Kevin Lamarque
Quảng cáo

Sửng sốt trước làn sóng phản kháng đang lan rộng tại Trung Cận Đông, Hoa Kỳ gởi viên tướng cao cấp nhất của quân đội viếng thăm vùng Vịnh, bắt đầu với chặng Ryad, thủ đô Ả Rập Xê Út vào hôm qua, 20/02/2011.

Chương trình vòng công du Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng theo nhận định của chính ông, trong bối cảnh hiện nay, chuyến đi này mang ý nghĩa đặc biệt.

Theo AFP, khi đặt chân đến Ryad, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã cho biết mục tiêu của vòng công du vùng Vịnh lần này là để “trấn an, thảo luận và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra” cũng như để “bắt mạch” giới lãnh đạo khu vực.

Cố vấn quân sự của Tổng thống Obama thừa nhận là “bị bất ngờ” trước quy mô và vận tốc “thật nhanh” của phong trào đòi dân chủ tại Trung Cận Đông. Theo đô đốc Mullen, các chính quyền bị phản đối và phong trào đối lập phải “dứt khoát thương lượng tìm một giải pháp chính trị ôn hòa”.

Chính quyền Ryad, đồng minh thân cận của Mỹ trong vùng rất lo ngại tình hình tại láng giềng Bahrain, nơi có đông đảo tín đồ theo hệ phái Shia, có thể bị Iran kích động gây rối miền Tây của Ả Rập Xê-Út.

Vương quốc nhỏ bé Bahrain cũng là nơi Hoa Kỳ đặt Tổng hành dinh của Hạm đội thứ 5 với 4.200 quân đồn trú.

Vấn đề Iran sẽ được đô đốc Mike Muller thảo luận sâu rộng với giới chức quân sự và an ninh Ả Rập Xê-Út.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.