Vào nội dung chính
LIBYA

Các nước tiếp tục di tản công dân của mình khỏi Libya

Sáng sớm hôm nay (26/2/2011), một chiếc tàu của Hải quân Anh quốc đã cập bến Malta, chở theo 207 người đến từ vùng Benghazi, khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập ở Libya. Đa số hành khách là công dân Anh, nhưng cũng có công dân từ hơn 20 quốc gia khác nhau.

Kiều dân châu Á tiếp tục lên đường di tản (Reuters)
Kiều dân châu Á tiếp tục lên đường di tản (Reuters)
Quảng cáo

Tối hôm qua (25/2/2011), một chiếc tàu do Hoa Kỳ huy động chở hơn 300 người từ Libye cũng đã đến được cảng La Valette, thủ đô Malta. Đây là quốc gia châu Âu nằm gần Libya nhất, chỉ cách 350 cây số và nay đang trở thành trạm trung chuyển để từ đó, công dân của các nước có thể được hồi hương.

Một chiếc tàu của Ý chở gần 2000 người Trung Quốc, trong số 33000 người Trung Quốc làm việc ở Libya, di tản từ vùng Benghazi, cũng vừa cập bến La Valette hôm nay. Ngoài công dân Trung Quốc, trên tàu còn có một số công dân nước khác, trong đó có 4 người Việt Nam.

Về tình hình người lao động Việt Nam, sáng sớm hôm nay, chuyến bay của hãng hàng không Bồ Đào Nha chở 181 lao động Việt Nam làm việc tại Libya, đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Nhưng chuyến bay thứ dự trù về đến Hà Nội trưa nay đã bị hoãn.

Hiện giờ, còn khoảng hơn 5000 lao động, trên tổng số 10 ngàn, chưa rời khỏi Libya, trong khi giao tranh đã nổ ra. Theo lời một viên chức tòa đại sứ Việt Nam ở Tripoli, những lao động còn kẹt lại đây đang thiếu thức ăn và nước uống. Các nước châu Á khác như Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, ... cũng đang tiếp tục di tản các công dân của họ.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.