Vào nội dung chính
AI CẬP

Mubarak và gia đình bị cấm rời khỏi Ai Cập

Theo nguồn tin Tư pháp Ai Cập vào hôm nay, 28/02/2011, các biện pháp nói trên nhắm vào cả ông bà Mubarak lẫn hai người con trai Alaa và Gamal cùng với vợ của họ. Ông Mubarak cùng gia đình đã rời Cairo ngay sau khi từ chức ngày 11/02/2011 và đến ở Charm el Cheikh, thành phố nghỉ mát bên bờ Hồng Hải. Ông không hề xuất hiện trước công chúng từ đó đến nay.

Cựu tổng thống Ai Cập Mubarak
Cựu tổng thống Ai Cập Mubarak AFP/ Khaled Desouki
Quảng cáo

Theo tờ báo Al - Ahram của chính quyền Ai Cập, gia đình ông Mubarak "có những tài khoản bí mật tại các ngân hàng Ai Cập". Trong tài khoản của bà Suzanne Mubarak có đến 147 triệu đô la, còn hai người con trai, tài khoản mỗi người có 100 triệu đô la. Đầu tuần qua, thứ hai 21/02/2011, tư pháp Ai Cập thông báo là đã yêu cầu phong toả tài sản của gia đình Mubarak ở nước ngoài.

Không chỉ riêng gia đình Mubarak, ngành tư pháp Ai Cập đã tung ra nhiều chiến dịch nhắm vào các viên chức cao cấp, các nhân vật trong giới chính trị hay kinh tế thân cận với chính quyền cũ và bị tố cáo tham nhũng.

Hôm qua, ngành tư pháp cho biết là cựu bộ trưởng Nội vụ Habib el - Adli sẽ bị đưa ra toà xét xử về tội danh rửa tiền, kể từ ngày 05/03/2011 tới đây. Hai cựu bộ trưởng Du lịch và Gia cư cũng sẽ bị xét xử về tham nhũng. Những người này cũng bị cấm rời Ai Cập và tài sản cũng bị phong toả.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.