Vào nội dung chính
LIBYA

Tiếp tục biểu tình chống Kadhafi tại Tripoli

Theo hãng tin Reuters, ngày hôm nay phe chống chế độ của đại tá Mouammar Kadhafi dự kiến sẽ biểu tình tại thủ đô Tripoli sau lễ cầu nguyện Hồi giáo. Trong khi đó chính quyền tìm cách ngăn cản báo chí theo dõi các cuộc biểu tình mới.

Những người phản kháng chế độ ông Kadhafi trên một đường phố ở Benghazi sau buổi cầu nguyện chiều thứ sáu 4/3/11.
Những người phản kháng chế độ ông Kadhafi trên một đường phố ở Benghazi sau buổi cầu nguyện chiều thứ sáu 4/3/11. Reuters
Quảng cáo

Từ khi phong trào phản kháng chế độ Kadhafi bùng phát cách đây hơn hai tuần, một phần rộng lớn của đất nước Libya, nhất là khu vực miền đông, đã nằm trong tay những người nổi dậy. Hiện tại chính quyền vẫn kiểm soát được khu vực thủ đô Tripoli. Tuần qua phe đối lập đã cố gắng tập hợp lực lượng nổi dậy tại Tripoli nhưng không thành, hôm nay nhân buổi lễ cầu nguyện những người nổi dậy dự định tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại thủ đô. Tuy nhiên hệ thống internet đã bị cắt từ hôm qua nên việc tập hợp đông đảo người biểu tình cũng gặp khó khăn.

Tổ chức biểu tình tại Tripoli lúc này là một thách thức lớn với phe đối lập. Họ có thể bị đàn áp thẳng tay bởi lực lượng dân quân có vũ trang ủng hộ Kadhafi đi tuần tra liên tục trên các phố của thủ đô. Thứ sáu tuần trước, một cuộc biểu tình chống chế độ cũng đã tập hợp được hàng ngàn người, nhưng ngay sau đó đã bị lực lượng an ninh giải tán. Một số nhân chứng cho biết đã có nhiều người bị chết. Trong khi đó một quan chức của chính phủ Libya cho biết, các phóng viên báo quốc tế đều bị giữ lại trong khách sạn ở phía nam thủ đô. 

Tại miền đông đang nằm dưới sự kiểm soát của những người nổi dậy, quân chính phủ từ hôm qua vẫn tiếp tục mở các cuộc phản công bằng không quân. AFP cho hay, hôm nay một căn cứ quân sự do phe nổi dậy kiểm sóat nằm gần Ajdabiya đã bị lực lượng của chính phủ oanh kích. Quân nổi dậy cho biết vụ ném bom này đã không gây thiệt hại gì về người và vật chất.

Ngày hôm qua, Brega, nơi đang diễn ra giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy cũng đã bị oanh kích. Cuộc tấn công này đã khiến 18 người nổi dậy và 3 người của lực lượng ủng hộ Kadhafi bi thiệt mạng.Còn tại Benghazi, được coi là thủ phủ của cuộc nổi dậy, cũng đang chuẩn bị một cuộc biểu tình lớn tại đây tiếp tục đòi Kadhafi từ chức.

Trên trường quốc tế, ngày hôm qua (3/4/2011) trong cuộc gặp Tổng thống Mehicô Felipe Calderon, ông Barack Obama đã không quên nhắc lại lập trường trên hồ sơ Libya. Tổng thống Mỹ đánh giá là cả thế giới « phẫn nộ » bởi chính phủ Libya dùng vũ lực chống lại nhân dân. Ông cũng cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang xem xét đến « mọi khả năng » hành động trong cuộc khủng hoảng này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.