Vào nội dung chính
LIBYA

Phe đối lập Libya từ chối thương lượng và đòi Kadhafi rời Lybia

Cựu bộ trưởng Tư pháp Libya, Moustapha Abdeljalil, chủ tịch Hội đồng quốc gia, do phe nổi dậy thành lập, vừa tuyên bố như trên ngày hôm nay (08/03/2011). Theo lời ông Abdeljalil, lãnh tụ Libya Kadhafi không đích thân gởi đặc sứ, nhưng các luật sư của chế độ Tripoli đã tự đề nghị làm trung gian để hai bên thương lượng, nhằm chấm dứt chiến sự tại Misrata, thành phố thứ ba của Libya, cách Tripoli 150 km, nơi diễn ra nhiều trận giao tranh bằng vũ khí hạng nặng.

Lá cờ của phe nổi dậy Libya, tại thành phố Benghazi, 06/03/2011, nơi đặt trụ sở của Hội đồng quốc gia, đại diện chính thức của lực lượng nổi dậy  (REUTERS/Suhaib Salem)
Lá cờ của phe nổi dậy Libya, tại thành phố Benghazi, 06/03/2011, nơi đặt trụ sở của Hội đồng quốc gia, đại diện chính thức của lực lượng nổi dậy (REUTERS/Suhaib Salem)
Quảng cáo

Chủ tịch Hội đồng quốc gia tuyên bố : « Chúng tôi dĩ nhiên là muốn ngăn chặn cuộc tắm máu, nhưng trước hết ông Kadhafi phải từ chức, phải rời khỏi Libya, và chúng tôi sẽ không truy tố hình sự ông ta ».

Nhưng theo hãng tin AFP, một quan chức chính phủ Libya khẳng định là, không hề có một đề nghị thương lượng nào từ phía chế độ Kadhafi. 

Bước sang tuần thứ tư trong cuộc đấu tranh chống chế độ Kadhafi, phe đối lập Libya hiện đang kiểm soát phần lớn miền Đông và một số thành phố miền Tây. Nhưng đà tiến của quân nổi dậy đã bị chặn lại trong những ngày gần đây do cuộc phản công của quân chính quy, với nhiều cuộc oanh tạc và tấn công đẫm máu vào nhiều thành phố.

Theo tin mới nhất, một máy bay hôm nay đã ném bom vào một tòa nhà ở gần cảng dầu hỏa Ras Lanouf. Đây là lần đầu tiên, một khu nhà ở bị oanh tạc ở Ras Lanouf, mà quân nổi dậy đã chiếm được từ thứ sáu tuần trước (04/03/2011). Lực lượng trung thành với Kadhafi hôm qua đã mở ba cuộc oanh tạc vào thành phố này. Quân nổi dậy đã bắn trả bằng súng phòng không.

Hôm qua, Ngoại trưởng Libya Moussa Koussa đã cáo buộc phương Tây đang âm mưu chia cắt Libya, qua việc tiếp xúc với những người đã chạy sang phe đối lập. Trước đó, Kadhafi đã từng kết tội nước Pháp « can thiệp vào chuyện nội bộ », sau khi Paris tuyên bố ủng hộ Hội đồng quốc gia.

Về phần mình, các nước phương Tây cũng đang tìm cách trợ giúp phe nổi dậy, có thể là bằng việc thiết lập một vùng cấm bay ở Libya hoặc cung cấp vũ khí họ, nhưng cả hai giải pháp kể trên đều gặp nhiều trở ngại. Đây sẽ là chủ đề của mục "Mỗi ngày một sự kiện" hôm nay.

Về tình hình người ty nạn, Liên hiệp quốc hôm nay bày tỏ mối quan ngại trước tình trạng thiếu chuyến bay chở các công dân châu Á ( đặc biệt là Bangladesh ) và châu Phi đen về nước. Theo thẩm định của Liên hiệp quốc, khoảng 5.000 người, trong đó có 3.500 người Bangladesh, đang chờ được di tản ở vùng biên giới Ai Cập, nơi mà căng thẳng giữa những người tản cư ngày càng tăng. Theo HCR (Cao ủy tỵ nạn Liên hiệp quốc), một người Bangladesh đã chết vào cuối tuần qua, khi bạo động nổ ra trong lúc phân phát lương thực.

Hôm qua, Liên hiệp quốc và các tổ chức nhân đạo đã kêu gọi quyên góp 160 triệu đôla để cứu trợ cho gần 1 triệu nạn nhân chiến cuộc ở Libya.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.