Vào nội dung chính
QUỐC TẾ - TRUNG CẬN ĐÔNG - TUNISA

Tư pháp Tunisia giải tán đảng của cựu tổng thống Ben Ali

Theo yêu cầu của chính quyền mới, ngành Tư Pháp Tunisia ngày 09/03/2011 đã quyết định giải tán đảng Tập hợp Dân chủ Lập Hiến RCD cầm quyền trước đây của cựu Tổng Thống Ben Ali. Đảng này đã độc quyền lãnh đạo nước này từ hàng chục năm nay.

Miền vui sướng của người dân Tinisia khi hay tin đảng RCD bị giải tán
Miền vui sướng của người dân Tinisia khi hay tin đảng RCD bị giải tán Reuters/Zoubeir Souissi
Quảng cáo

Phán quyết của Tư pháp Tunisia, ngoài việc ngăn chặn không cho đảng này đưa ra ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, còn cho phép tịch thu ngân quỹ của đảng. Tin giải tán đảng RCD đã được dân chúng tập hợp trước Toà án Tunis hân hoan đón nhận. Theo AFP, hàng trăm người đã đến đây và có người xúc động đến nỗi nước mắt ràn rụa. Đám đông đã hô vang khẩu hiệu : ‘Hoan hô Tunisia, Hoan hô Cách mạng !’

Đối với quần chúng, việc giải tán đảng hùng mạnh của ông Ben Ali, với số thành viên từng được nêu lên trước đây là 2 triệu người, là dấu hiệu cách mạng Tunisia đang đi đúng hướng.

Đảng RCD bị xem như một công cụ đàn áp của chế độ Ben Ali trong suốt 23 năm qua và bị người dân thù ghét. Giờ đây, đảng RCD đã mất tính hợp pháp, tài sản bị thanh lý  và người dân đã hoan nghênh quyết định của ngành Tư pháp mới của thời kỳ hậu cách mạng.

Tuy nhiên nhiều người lo ngại là đảng RCD chưa chịu thua, sẽ tìm cách trỗi dậy dưới những hình thức khác nhờ các mạng lưới mạnh mẽ của họ. Hai cựu bộ trưởng thời Ben Ali chẳng hạn, đã tuyên bố thành lập đảng mới.

Do đó trên mặt tư pháp, nhiều người muốn xét xử luôn các thành viên đầu đàn, có ảnh hưởng lớn nhất trong đảng của nhà cựu độc tài, những người bòn rút tài sản của đất nước và đàn áp dân chúng. Theo họ, có như thế mới mang lại sự hòa giải dân tộc thực sự ở Tunisia.

Từ tháng Hai, Bộ Nội vụ Tunisia đã cấm đảng RCD hoạt động sau khi ông Ben Ali chạy trốn ra ngoại quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.