Vào nội dung chính
HOA KỲ - BAHRAIN

Hoa Kỳ thận trọng trước việc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đưa quân đến Bahrain

Thứ hai 14/3, Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các chế độ quân chủ thuộc hệ phái Sunni tại vùng Vịnh phải thận trọng và tôn trọng quyền của người Bahrain, nhưng không đề nghị rút các lực lượng quân sự ra khỏi nước này, đang bị làn sóng phản đối do đại đa số người theo hệ phái Siai dẫn đầu.

Quân đội Ả rập Xê út đang tiến vào Bahrain, ngày 14/3/11.
Quân đội Ả rập Xê út đang tiến vào Bahrain, ngày 14/3/11. Reuters
Quảng cáo

Theo AFP, Hoa Kỳ khuyến khích các đối tác của họ thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tôn trọng quyền của người Bahrain. Theo đó, Mỹ ủng hộ cho đối thoại hơn là dùng vũ lực. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng không hề đá động đến việc yêu cầu rút quân ra khỏi Bahrain.

Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Mỹ không hề được báo trước về việc Ả rập Xê út hay Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (gọi tắt là CCG) triển khai quân đội tại Bahrain. Hiện đã có hơn 1000 quân của Ả rập Xê út và 500 cảnh sát từ các Tiểu vương quốc Ả rập đã được gửi đến Bahrain, theo lời đề nghị của chính quyền Bahrain.

Cũng theo AFP, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (gồm Ả rập Xê út, Barhein, Các Tiểu vương quốc Ả rập, Kuweit, Oman và Qatar) đã quyết định gửi quân đến Bahrain, ngay sau cuối buổi họp giũa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng nhiệm Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất Cheikh Abdallah ben Zayed.

Hiện nay, các đảng phái đối lập tại Bahrain đề nghị các cải cách chính trị và thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình không ngần ngại yêu cầu sự ra đi của triều đại Sunni của Al-Khalifa, trong khi đó đa phần dân chúng theo hệ phái Siai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.