Vào nội dung chính
ANH - PHONG TRÀO XÃ HỘI

Anh : Biểu tình chống chính sách khắc khổ

Hôm nay, hàng trăm ngàn người, đến từ khắp nước Anh đã kéo đến trung tâm Luân Đôn để tham gia một cuộc tập hợp chống chính sách khắc khổ, theo lời kêu gọi của các công đoàn. Báo chí Anh dự đoán là số người tham gia biểu tình có thể lên tới từ 250 ngàn đến 300 ngàn.

Biểu tình do Nghiệp đoàn Trades union Congress tổ chức tại Hyde Park, trung tâm thủ đô Luân Đôn, 26/3/2011.
Biểu tình do Nghiệp đoàn Trades union Congress tổ chức tại Hyde Park, trung tâm thủ đô Luân Đôn, 26/3/2011. REUTERS/Kevin Coombs
Quảng cáo

Đây là cuộc tập hợp lớn nhất ở Anh quốc kể từ cuộc biểu tình chống chiến tranh Irak quy tụ cả triệu người vào năm 2003. Cuộc biểu tình hôm nay, cũng là phong trào đấu tranh xã hội lớn nhất từ 20 năm qua tại Anh quốc.

Chính phủ của thủ tướng David Camreron đã đề ra kế hoạch cắt giảm ngân sách hơn 90 tỷ euro từ đây đến năm 2015, chủ yếu bằng việc không tăng lương cho công chức và xóa bỏ hơn 300 ngàn việc làm trong khu vực công.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.