Vào nội dung chính
ĐỨC - PHI HẠT NHÂN

Đức: Hơn 200 ngàn người biểu tình đòi bỏ điện hạt nhân

Ngày hôm qua, 26/03/2011, tại nhiều thành phố lớn của Đức như Berlin, Munich, Cologne, tổng cộng có hơn 200 ngàn người đã xuống đường biểu tình đòi chính phủ phải nhanh chóng đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân.

Quảng cáo

Các cuộc biểu tình này diễn ra trong bối cảnh hôm nay, tại Đức, có hai cuộc bầu cử cấp vùng quan trọng, đầy rủi ro đối với đảng bảo thủ cầm quyền của thủ tướng Angela Merkel. Đây cũng là dịp để phe phản đối điện hạt nhân tại Đức gây áp lực đối với chính phủ, đặc biệt sau thảm họa Fukushima, Nhật Bản.

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường trinh.

" Mặt trời ngày càng rực rỡ hơn bao giờ hết tại Đức. Một khẩu hiệu quấn quanh khuôn mặt mặt trời dễ thương : « Điện hạt nhân ? Không, cám ơn » lại rất mang tính thời sự, sau gần 30 năm biểu tượng này được sáng tác ra. Biểu tượng hình mặt trời có mặt khắp mọi nơi trong các cuộc biểu tình lớn mang tính lịch sử ngày hôm qua, 26/03/2011. Theo ban tổ chức, tổng cộng có tới 250 ngàn người tham gia các cuộc biểu tình.

25 năm sau thảm họa Tchetnobyl, hai tuần sau thảm họa Fukushima, người Đức lại xuống đường đông đảo để đòi nhanh chóng đóng cửa các lò hạt nhân của nước này.

Những người biểu tình muốn gây áp lực đối với chính phủ. Vừa qua, Berlin đã ra lệnh tạm đóng cửa nhiều nhà máy điện hạt nhân. Thế nhưng, có tới 70% dân Đức nghĩ rằng đó chỉ là một biện pháp đối phó, phục vụ mục đích tranh cử vào lúc có hai cuộc bỏ phiếu bầu đại diện cấp vùng quan trọng được tổ chức trong ngày hôm nay, chủ nhật. Lời cáo buộc này đã bị thủ tướng Merkel bác bỏ trong một cuộc vận động tranh cử, thế nhưng bộ trưởng Kinh tế Đức lại vô ý thừa nhận".

Anh Quốc: Hơn 200 ngàn người biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng

 

Tại Luân Đôn, cuộc biểu tình vào hôm qua, 26/03/2011, để chống chính sách thắt lưng buộc bụng của chính quyền Cameron, đã tập hợp được 250.000 người tham gia. Dân chúng Anh hết sức bất bình trước hai biện pháp chủ yếu là không tăng lương công chức và giảm khoảng một trăm ngàn việc làm trong lãnh vực công.

Điểm không hay là bạo động đã diễn ra bên lề cuộc biểu tình khi hàng trăm thanh niên bịt mặt đã lao vào đập phá nhiều cửa hiệu sang trọng hay trụ sở ngân hàng ở trung tâm thủ trung tâm Anh.

 

Họ không ngần ngại xung đột với lực lượng an ninh. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ hơn 200 người, đi tách ra khỏi đoàn biểu tình để xách nhiễu cảnh sát ở khu phố East End.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.