Vào nội dung chính
CUBA - HOA KỲ

Cựu TT Mỹ Carter đến Cuba nhằm làm dịu căng thẳng giữa hai nước

Theo AFP, hôm qua cựu tổng thống Jimmy Carter đã đến La Habana. Mục đích của chuyến đi thăm mang tính chất cá nhân này là nhằm làm dịu căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Cuba, bắt đầu trở lại từ sau vụ La Habana mới đây kết án một người Mỹ 15 năm tù vì tội làm gián điệp.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (phải) đón cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter Roselyn (thứ hai từ phải sang), cùng với phu nhân của cựu TT, tại sân bay Jose Marti 28/3/2011.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (phải) đón cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter Roselyn (thứ hai từ phải sang), cùng với phu nhân của cựu TT, tại sân bay Jose Marti 28/3/2011. REUTERS/Enrique De La Osa
Quảng cáo

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, 86 tuổi, từng nhận giải Nobel Hòa bình, là người có uy tín trong các cuộc hòa giải quốc tế. Dù là một chuyến viếng thăm « cá nhân », nhưng hôm qua, ông Carter đã được bộ trưởng ngoại giao Cuba cùng đại sứ của hai nước ra sân bay đón với nghi thức trọng thị.

Nội dung chuyến đi, như thông báo, là để nắm thông tin về tình hình cải cách kinh tế tại Cuba, nhưng bên cạnh đó, Washington hy vọng cựu tổng thống Jimmy Carter có thể sẽ thuyết phục chính quyền Cuba phóng thích cho ông Alan Gross, người Mỹ bị bắt giam từ cuối năm 2009, khi đang mắc ăng-ten thu vệ tinh giúp những người đối lập với chính quyền. Giữa tháng ba vừa rồi chính quyền đã kết án ông 15 năm tù.

Trước khi tiếp kiến với chủ tịch Cuba Raul Castro hôm nay (29/3), ngay khi tới La Habana, ông Jimmy Carter đã có cuộc tiếp xúc với các đại diện của cộng đồng người Do Thái Cuba và với lãnh đạo giáo hội Công giáo Cuba Hồng y Ortega, người đã thành công trong việc thương thuyết với chính quyền phóng thích 75 tù chính trị bị cầm tù từ năm 2003.

Trước khi rời Cuba vào ngày mai, ông Jimmy Carter sẽ có cuộc họp báo về chuyến đi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.