Vào nội dung chính
SYRIA

Biểu tình ôn hòa chống chính phủ tại nhiều nơi

Hôm qua 15/4, hàng chục ngàn người thuộc phe « ủng hộ tự do » đã xuống đường diễu hành trong ôn hòa, tại nhiều thành phố của Syria, hô cao khẩu hiệu « thà chết còn hơn sống nhục », khi mà một chính phủ mới vừa được thành lập. Tuy nhiên, đã không xảy ra những cuộc đụng độ lớn giữa lực lượng cảnh sát và những người biểu tình như những lần trước đây.

Biểu tình chống chính phủ tại Syria ngày 15/4/11.
Biểu tình chống chính phủ tại Syria ngày 15/4/11. Reuters
Quảng cáo

Từ Damas, thông tín viên Sophie Dumond của RFI, cho biết :

Lần đầu tiên, tại Syria, những người biểu tình đi tuần hành mà không có sự can thiệp thô bạo của cảnh sát tại nhiều thành phố của Syria. Để xoa dịu tình hình, Tổng thống Bachar el-Assad đã tiếp đón các đại diện của người dân trong tuần này tại thành phố Deraa, nơi mà khoảng hơn một chục người đã bị giết trong khi xuống đường, để đảm bảo chấm dứt hành động bạo lực chống lại người biểu tình trong những ngày sắp tới.

Nhưng những người ủng hộ tự do vẫn bày tỏ sự kiên quyết của họ, tiếp tục theo đuổi các cuộc tập hợp biểu tình hòa bình, yêu cầu dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, chấm dứt bạo hành và các vụ bắt bớ tùy tiện kèm theo tra tấn theo như báo cáo của nhiều tổ chức nhân quyền. Họ muốn chế độ Syria hiện tại phải từ nhiệm, một chế độ do một đảng duy nhất, đảng Baas, cai trị từ năm 1963.

Những người biểu tình cũng khẳng định sự phản đối của họ về một cuộc nội chiến và các xung đột tôn giáo giữa các cộng đồng dân tộc khác nhau của đất nước. Họ không ngừng lập lại rằng «nước Syria là một» mà thôi.

Tuy nhiên, nhiều người Syria thừa nhận vẫn tin tưởng vào ông Bachar el-Assad, hiện thân của sự hiện đại hóa đất nước, kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2000. Đối với ông Bachar el-Assad, việc thành lập môt chính phủ mới và lời cam kết thực hiện các cải cách là những tín hiệu của những thay đổi về đường lối chính trị của đất nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.