Vào nội dung chính
TCHERNOBYL

Hội nghị các nhà tài trợ cho Tchernobyl khai mạc ở Ukraina

Đại diện khoảng 50 quốc gia, trong đó có Thủ tướng Pháp François Fillon, đã tề tựu về Kiev để tham gia Hội nghị quốc tế các nhà tài trợ cho Tchernobyl, mở ra vào hôm nay 19/4 tại thủ đô Ukraina. Hội nghị với chủ đề "an toàn hạt nhân" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày tai nạn khủng khiếp của nhà máy điện hạt nhân vào năm 1986, mà hậu quả đến nay vẫn chưa lường được hết.

Quang cảnh hội nghị các nhà tài trợ cho Tchernobyl tổ chức tại Kiev, ngày 19/4/11.
Quang cảnh hội nghị các nhà tài trợ cho Tchernobyl tổ chức tại Kiev, ngày 19/4/11. Reuters
Quảng cáo

Mục tiêu Hội nghị hôm nay là nhằm huy động thêm nguồn tài trợ, để hoàn tất vỏ bọc mới cho lò phản ứng hạt nhân Tchernobyl. Vỏ cũ có từ năm 1986 đã bị hư hại.

Từ Kiev, thông tín viên Laurent Gelin tường thuật :

" Chủ tịch Ủy ban châu Âu, José Manuel Barroso, Thủ tướng Pháp François Fillon và đại diện khoảng 50 quốc gia đã có mặt tại Kiev ngày hôm nay để tham gia Hội nghị các nhà tài trợ, tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm tai nạn hạt nhân Tchernobyl. Mục tiêu của hội nghị là tìm thêm 740 triệu euro để tài trợ cho một vỏ bọc mới ngăn chặn phóng xạ chung quanh lò phản ứng số 4.

Thời gian rất cấp bách vì lớp vỏ cũ thiết lập vào năm 1986, đã bị thủng nhiều lỗ để nước mưa lọt vào, và để cho phóng xạ từ đấy thất thoát ra.

Vỏ bọc mới do tập đoàn Pháp Novakia phụ trách xây dựng, ban đầu dự kiến được hoàn tất vào năm 2012. Thế nhưng đề án đã bị chậm trễ và chi phí đã tăng vọt.

Liên hiệp châu Âu đã tháo khoán một khoản trợ giúp 470 triệu euro để đảm bảo vấn đề an toàn cho nơi này, và hứa tháo khoán thêm 110 triệu nữa.

Vài tuần sau vụ sóng thần ở Nhật Bản, Kiev hy vọng là tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ có tác động như một cú sốc, đánh động cộng đồng quốc tế, và bảo đảm an toàn cho Châu Âu đòi hỏi phải trả cái giá như trên."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.