Vào nội dung chính
25 NĂM TCHERNOBYL

Ukraina kêu gọi thế giới giúp đỡ khắc phục hậu quả Tchernobyl

Một tháng rưỡi sau tai nạn hạt nhân tại nhà máy Fukushima Nhật Bản, Ukraina và Nga tưởng niệm 25 năm Tchernobyl, thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất của nhân loại. Vụ nổ ngày 26/04/1986 đã làm 31 nhân viên thiệt mạng lập tức, tung ra một đám mây phóng xạ bao phủ khắp châu Âu. Có ít nhất 9.000 người bị ung thư ác tính, 100 ngàn người chết do hậu quả phóng xạ. Thủ tướng Ukraina kêu gọi thế giới vì “tình đồng loại” giúp Ukraine nhiều hơn nữa để khắc phục hậu quả tai nạn hạt nhân.

Tổng thống Nga Dimitri Medvedev (trái) và Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovich trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm thảm họa hạt nhân Tchernobyl ngày 26/4/11.
Tổng thống Nga Dimitri Medvedev (trái) và Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovich trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm thảm họa hạt nhân Tchernobyl ngày 26/4/11. Reuters
Quảng cáo

Ukraina ghi dấu 25 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất của nhân loại.Ngày 26/04/1986, thời Liên Xô cũ, lò phản ứng số 4 của trung tâm hạt nhân phát nổ và bốc cháy sau một loạt động thái bảo trì và trắc nghiệm an toàn bị trục trặc. Vụ nổ đã làm 31 nhân viên thiệt mạng ngay lập tức và tung ra một đám mây phóng xạ bao phủ khắp châu Âu. Nỗ lực cứu cấp tiến hành trong khẩn cấp và thiếu an toàn đã làm cho ít nhất 9.000 người bị ung thư ác tính, theo một bản báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi Green Peace thẩm định ít nhất 100 ngàn người chết do hậu quả phóng xạ.

Một tháng rưỡi sau tai nạn hạt nhân tại nhà máy Fukushima Nhật Bản, Ukraina và Nga tưởng niệm 25 năm thảm họa Tchernobyl.

Vào lúc 1giờ 23 phút đêm, giờ lò số 4 phát nổ, bắt đầu lễ kỷ niệm. Chuông nhà thờ ở Kiev đổ 25 tiếng chuông . Trưởng lão Chính thống giáo Kirill đích thân từ Maxcơva đến tận nơi đặt tượng đài ghi ơn những người tình nguyện cứu hỏa hy sinh , để làm thánh lễ.

Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovitch và Tổng thống Nga Dmitri Medvedev cùng Giáo trưởng Chính thống giáo viếng thăm vùng cấm địa, bỏ hoang từ một phần tư thế kỷ nay.

Tổng thống Ukraina tuyên bố rằng Tchernobyl là một “Thách thức chung cho cả địa cầu chứ không riêng gì cho Ukraina. May mắn là từ nay Ukraina không còn phải cô đơn mà đã được quốc tế yểm trợ”.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov kêu gọi thế giới vì “tình đồng loại” giúp Ukraine nhiều hơn nữa để khắc phục hậu quả tai nạn hạt nhân.

Theo Thủ tướng Ukraina thì tại nước này có 2,2 triệu người được xem là nạn nhân của Tchernobyl, và 255.000 người tham gia vào việc cứu hộ . Đây là những hệ quả y tế và xã hội nghiêm trọng mà vụ nổ hạt nhân gây ra.

Trong hội nghị ngày 19/04/2011, quốc tế đã cam kết giúp Ukraina 550 triệu euro trên tổng số nhu cầu 740 triệu, để xây một lớp vỏ bọc bê tông mới mà giới chuyên môn gọi là “ quan tài thép” để tăng cường ngăn chận phóng xạ thoát ra ngoài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.