Vào nội dung chính
CUBA - NHÂN QUYỀN

Cuba bắt giữ 5 nhà ly khai vì biểu tình đòi nhân quyền

Ngày hôm qua 28/4/2011, theo thông tin của đối lập Cuba, công an nước này đã bắt giữ một bác sĩ và bốn nhà ly khai khác, khi họ biểu tình trên một ngã tư trung tâm của thủ đô Cuba để yêu cầu chính quyền La Habana tôn trọng nhân quyền.

Bác sĩ Cuba Darsi Ferrer cùng người thân trong gia đình
Bác sĩ Cuba Darsi Ferrer cùng người thân trong gia đình Reuters
Quảng cáo

Bác sĩ Ferrer, vợ của ông và ba nhà ly khai khác đã bị bắt giữ sáng hôm qua, khi họ biểu tình ôn hòa để yêu cầu chính phủ tôn trọng quyền tự do đi lại của các công dân, cụ thể là quyền đi ra nước ngoài và trở về nước một cách bình thường. Đây là thông báo của Ủy ban Nhân quyền Cuba (CCDHRN), một tổ chức tuy không được phép hoạt động, nhưng không bị chính quyền triệt hạ.

Theo Ủy ban Nhân quyền, trong cuộc biểu tình kể trên, tuy nhỏ nhưng được không ít người tham gia, những người đối lập đã giương các biểu ngữ có ghi các yêu sách của họ. Ủy ban Nhân quyền Cuba, đứng đầu là nhà đối lập Elizardo Sanchez, kêu gọi chính quyền trả tự ngay lập tức cho những người vừa bị câu lưu.

Bác sĩ Ferrez, người tham gia biểu tình bị bắt, 41 tuổi, đã thành lập một trung tâm chăm sóc sức khỏe và nhân quyền vào năm 1999. Trung tâm này hoạt động, nhưng không được phép của nhà nước. Ông đã từng bị bắt đi, bắt lại nhiều lần, với nhiều lý do khác nhau. Một trong những lần ông bị bắt, là vì bị kết tội tổ chức cuộc tuần hành tại La Habana ngày 10/12/2010, nhân ngày Nhân quyền.

Trong khi đó, một trang web thân chế độ đã lên án cuộc biểu tình ngày hôm qua là « âm mưu khiêu khích » và cáo buộc bác sĩ Ferrer đã hành động với sự hỗ trợ của các nhân viên CIA. Trong Hội nghị đảng Cộng sản Cuba vừa diễn ra, chủ tịch Cuba khẳng định các nhà đối lập là « lính đánh thuê » của Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.