Vào nội dung chính
TRUNG ĐÔNG - KIỂM DUYỆT

Ả Rập Xê Út tăng cường kiểm duyệt báo chí

Báo chí Ả Rập Xê Út ngày 30/4/2011 cho biết, Quốc vương Abdalla vừa sửa đổi luật báo chí theo chiều hướng khắt khe hơn. Ryad yêu cầu các phương tiện truyền thông quốc gia chỉ được phép phê bình chính quyền một cách «khách quan và mang tính cách xây dựng vì lợi ích chung». 

Giới quý tộc Ả Rập Xê Út trong một ngày hội văn hóa truyền thống, Ryad 19/4/2011.
Giới quý tộc Ả Rập Xê Út trong một ngày hội văn hóa truyền thống, Ryad 19/4/2011. REUTERS/Fahad Shadeed
Quảng cáo

Vẫn theo nguồn tin trên, chính quyền Ryad cấm báo chí giới phổ biến thông tin « đi ngược lại với tinh thần của luật hồi giáo charia (…) những thông tin mang tính xúc phạm đối với hàng ngũ giáo phẩm, đối với những người thừa hành của Nhà nước ». 

Mọi vi phạm sẽ bị kỷ luật, ví dụ như phải đóng 133 000 đô la tiền phạt. Nặng hơn nữa thì một tờ báo, một cơ quan ngôn luận có thể bị tạm đóng cửa hay bị vĩnh viễn rút giấy phép hành nghề.

AFP nhắc lại các phương tiện truyền thông tại Ả Rập Xê Út đều trong tầm kiểm soát của chính quyền. Các tờ báo lớn tại Ryad đều có quan hệ mật thiết với gia đình quốc vương Abdallah. Quốc vương Ả Rập Xê Út gia tăng các biện pháp kiểm duyệt báo chí trong bối cảnh Ryad đang tìm cách dập tắt phong trào nổi dậy của cộng đồng người hồi giáo theo hệ phái Shia, kể từ sau các cuộc cách mạng Tunisia và Ai Cập. Đa số cộng đồng hồi giáo theo hệ phái này sống tại các vùng biên giới với Bahrain, nơi phong trào nổi dậy đã dấy lên từ tháng Ba tới nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.