Vào nội dung chính
VATICAN - GIOAN PHAOLÔ II

Vatican phong chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Sáu năm sau khi từ giã cõi đời, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vào ngày 01/05/2011 đã được phong chân phước trong một buổi lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, dưới sự chủ tế của Đức Giáo hoàng Benedito XVI. 

Ảnh Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại lễ phong chân phước ở quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, 01/05/2011 (Reuters)
Ảnh Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại lễ phong chân phước ở quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, 01/05/2011 (Reuters)
Quảng cáo

Cảnh sát Roma cho biết có khoảng hơn một triệu người đã tới thủ đô Ý để dự lễ phong chân phước, trong đó có vài trăm ngàn người ở quảng trường Thánh Phêrô. 87 phái đoàn nước ngoài đã tham dự lễ. Nhiều lãnh đạo chính phủ các nước đã hiện diện.

Từ Roma, thông tín viên RFI Huê Đăng tường trình :

Bắt đầu từ chiều ngày thứ sáu, thành phố Roma đón nhận từng đoàn tín đồ Công giáo đến đây để chuẩn bị tham dự buổi lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II được tổ chức sáng nay ngày 01/05/2011 ngay quảng trường Thánh Phêrô của Tòa Thánh Vatican.

Kể từ trưa thứ bảy 30/04, dòng xe cộ ngay trong trung tâm thủ đô Roma, và nhất là những khu vực quanh Tòa Thánh đã bắt đầu bị “đông cứng” kẹt xe, một phần do các tín đồ ồ ập đổ bộ đến, một phần là nhiều con đường, nhiều khu phố gần Tòa thánh, vì lý do an ninh, đã bị cảnh sát giao thông ngăn chận kể từ mấy hôm nay.

Theo báo chí thì có đến hơn một triệu tín đồ khắp thế giới đến Roma. Chỉ riêng từ Ba Lan đã có đến 80 ngàn tín đồ, từ Tây Ban Nha 3 ngàn. Dự buổi lễ phong chân phước sáng nay có 16 nguyên thủ quốc gia, trong đó có sự hiện diện của tổng thống Ý Giorgio Napolitano, 6 thủ tướng , 5 phái đoàn hoàng tộc, trong đó có Anh, Bỉ và Tây Ban Nha cũng hiện diện trong buổi lễ.

Tối hôm qua, giáo phận Roma đã tổ chức một đêm không ngủ cầu nguyện ngay trên quảng trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố, Circo Massimo, vốn là khu di tích thời La Mã đã được sử dụng như là một trường đua ngựa.

Hôm kia, linh cữu của Đức Gioan Phaolô II đã được khai quật lên từ trong tầng hầm dưới Tòa thánh và đặt ngay trước quảng trường thánh Phêrô trong buổi lễ phong chân phước hôm nay. Cũng chính quảng trường này là nơi đã tụ tập hàng trăm ngàn tín đồ công giáo năm 2005 để tham dự lễ tang của Đức Gioan Phaolô II.

Sáng nay, vào lúc 9 giờ thì khởi xướng những buổi cầu nguyện ban đầu, đến 10 giờ, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI chính thức bắt đầu nghi lễ phong chân phước. Trong buổi lễ này, nữ tu Marie Simon Pierre, người Pháp, tuyên bố là đã nhận được phép lành từ Đức Gioan Phaolô II để dứt bệnh Parkinson, mang lên lễ đài bình thủy tinh có chứa máu của Đức Gioan Phaolô II. Đúng 12 giờ 30, Tòa thánh tuyên bố phong chân phước Đức Gioan Phaolô II, và buổi lễ chấm dứt vào lúc 13 giờ.

Lễ phong chân phước này được tổ chức ngay đúng ngày 01/05, cũng là ngày lễ Lao động quốc tế, mà theo truyền thống là các công đoàn tổ chức mít-tinh. Hàng trăm ngàn người lao động kéo về Roma. Do hai sự kiện trùng nhau khiến cho thành phố Roma vốn đã có nhiều vấn đề về giao thông di chuyển, thì hôm nay coi như bị hoàn toàn tê liệt.

Cũng đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự phê phán trước quyết định của Tòa thánh tổ chức lễ phong chân phước đúng ngày lễ Quốc tế lao động thay vì nên dời qua một ngày khác để tránh quá nhiều vấn đề cho thành phố Roma.


Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.