Vào nội dung chính
SYRIA

Syria bắt thêm gần 200 người biểu tình

Lực lượng an ninh Syria vào hôm qua, 02/05/2011, đã vây bắt gần 180 người ở 3 thị trấn phiá Bắc thủ đô Damas. Cảnh sát cũng đã giải tán một nhóm gồm 150 người phụ nữ đã xuống đường để ủng hộ cư dân thành phố Deraa, ở miền Nam, đang bị quân đội bao vây. Theo các nhân chứng, những người bị bắt đã bị đánh đập thô bạo.

Người dân Syria biểu tình trước sứ quán Syria tại Amman (Jordanie), 1/5/ 2011 đòi tổng thống  Bachar el-Assad từ chức.
Người dân Syria biểu tình trước sứ quán Syria tại Amman (Jordanie), 1/5/ 2011 đòi tổng thống Bachar el-Assad từ chức. © Majed Jaber/ Reuters
Quảng cáo

Hãng tin AFP, trích dẫn một thành viên tổ chức nhân quyền ở Damas cho biết có thêm rất nhiều người bị câu lưu vào hôm nay  (3:5:2011) ở Deraa, chủ yếu trong lứa tuổi từ 18 đến 40. Khoảng 1000 người bị cầm giữ tập trung và thẩm vấn ở sân vận động Deraa. Phía quân đội Syria thì cho biết thêm họ đã bắt ‘‘499 thành viên tổ chức khủng bố’’ ở Deraa.

Vào hôm chủ nhật 01/05, quân đội Syria cũng đã bắt hơn 365 người biểu tình ở các thành phố Deraa, Lattaquié, Qamisshli cũng như ở Douma,.vùng ngoại ô Damas.

Xin nhắc lại là Bộ Nội vụ Syria đã ra thông báo thời hạn cho những người gọi là ‘’có hành vi phạm luật như gây rối, có vũ trang ’’, trong vòng 15 ngày, phải ra hàng, và cung cấp thông tin về các "nhóm khủng bố". Bộ Nội vụ Syria bảo đảm những người ra hàng sẽ không bị truy tố.

Bất chấp đàn áp, phong trào đối lập hôm nay tiếp tục kêu gọi biểu tình để tỏ sự đoàn kết với thành phố Deraa. Trên trang web ‘Cách mạng Syria 2011’, phe đối lập kêu gọi người dân khắp nơi trên lãnh thổ Syria là hãy tập hợp kể từ tối nay, thứ Ba, 03/05/2011, tại các quảng trường, để tham gia biểu tình ngồi trong suốt cả ngày và đêm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.