Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP CHÂU ÂU - SYRIA

Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt 13 nhân vật cao cấp của Syria

Ngày cầu nguyện thứ sáu hàng tuần vào hôm qua 6/5 tại Syria lại kết thúc một cách đẫm máu. Khoảng 30 người đối lập bị bắn chết, chế độ Damas cho chiến xa tham gia dẹp biểu tình. Tại Bruxelles, Liên Hiệp Châu Âu thông qua biện pháp trừng phạt chính quyền Syria. 13 nhân vật có thế lực nằm trong danh sách đen. Tạm thời Tây phương để tên tổng thống Assad qua một bên, vì thẩm định chưa cần thiết phải thẳng tay với nhà độc tài cha truyền con nối này.

Người Syria tại Hy Lạp đốt ảnh tổng thống al-Assad để phản đối và bày tỏ sự đoàn kết với phong trào phản kháng trong nước, phía ngoài đại sứ quán Syria tại Athens, 6/5/2011.
Người Syria tại Hy Lạp đốt ảnh tổng thống al-Assad để phản đối và bày tỏ sự đoàn kết với phong trào phản kháng trong nước, phía ngoài đại sứ quán Syria tại Athens, 6/5/2011. REUTERS/John Kolesidis
Quảng cáo

Mặc dù, Pháp được Anh và Đức hậu thuẫn trong đề nghị trừng phạt tổng thống Syria, nhưng một số nước nhỏ như đảo Chypre và Estonia giữ thái độ dè dặt. Cuối cùng, để tránh mất thời giờ, 27 thành viên thỏa hiệp chỉ trừng phạt 13 nhân vật có thế lực.

Lệnh trừng phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2011, như đã áp dụng với cựu tổng thống Bờ biển Ngà Laurent Gbagbo : phong tỏa tài sản và tiền bạc ký gởi tại châu Âu, không cấp visa ….

Paris cho biết, trên đây chỉ là những bước đầu, trước khi mở rộng lệnh trừng phạt tới những « chóp bu » trong chế độ. Hoa Kỳ cũng cảnh cáo Bachar el-Assad là sẽ không tránh được những biện pháp trừng phạt mới nếu không chấm dứt đàn áp.

Đối lập đề nghị bầu cử tự do để chấm dứt khủng hoảng

Vào lúc Hoa Kỳ và châu Âu gia tăng sức ép, sáng nay, đối lập Syria đề nghị với chính phủ tổ chức bầu cử quốc hội « tự do » trong 6 tháng tới đây.

Một cách chi tiết, các nhà đối lập trong nhóm « Syria cách mạng 2011 » kêu gọi tổng thống el-Assad hãy làm cho người dân « ngưỡng mộ và nhớ ơn » bằng cách « biến Syria từ chế độ độc tài thành chế độ dân chủ ». Hãy « tháo gỡ hình tượng của cha ông và của ông, trả tự do cho tù chính trị, chấp nhận đa đảng đa nguyên và tổ chức bầu cử tự do », đó là khẩu hiệu đối lập đưa ra.

Trong khi đó, chính quyền vẫn tiếp tục trấn áp dân bằng vũ khí. Ngày « thứ sáu thách thức » hôm qua đã kết thúc với 30 người bị bắn chết. Thiện xạ của chính quyền phục kích trên mái nhà dùng súng có máy ngắm, bắn vào người biểu tình làm ít nhất 26 người thiệt mạng. Sáng nay, quân đội rút ra khỏi thành phố Deraa ở phía nam, chiếc nôi của phong trào nổi dậy, nhưng lại đưa xe tăng vào hai nơi khác là Homs, một thành phố kỹ nghệ và Banias ở phía bắc để tiếp tục đàn áp phong trào đòi cải cách.

Tại Damas, một trong những khuôn mặt lãnh đạo đối lập có uy tín là Riad Seif, 64 tuổi, bị bắt cùng với hàng trăm nhà đối lập khác trong các đợt bố ráp từ hai ngày qua.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.