Vào nội dung chính
AI CẬP

Xung đột tôn giáo tại Ai Cập : 10 người chết, gần 200 người bị bắt giữ

Tối 07/05/2011, xung đột dữ dội đã nổ ra tại thủ đô Ai Cập, giữa người Hồi Giáo và người Thiên chúa giáo. Kết quả là đã có ít nhất 10 người thiệt mạng. Quân đội Ai Cập hôm nay cho biết là gần 200 người bị bắt giữ sau vụ bạo đông có thể bị đưa ra xét xử trước tòa án quân sự của nước này.

Lính cứu hỏa cố dập tắt  đám cháy do cuộc xung đột giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo gây ra tại Cairo, tối 7/05/2011
Lính cứu hỏa cố dập tắt đám cháy do cuộc xung đột giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo gây ra tại Cairo, tối 7/05/2011 AFP
Quảng cáo

Sự việc bắt đầu với những tin đồn về việc có nhiều phụ nữ Thiên chúa giáo bị bắt cóc do đã cải đạo theo Hồi giáo. Các phần tử Hồi giáo cực đoan đã xuống đường biểu tình đòi trả tự do cho những người bị bắt cóc. Từ Cairo thông tín viên Alexandre Buccianti tường thuật :

" Sự việc bắt đầu ở Alexandria sau tin đồn về việc bà Camelia Chehata, vợ của một linh mục Chính thống giáo, cải đạo theo Hồi Giáo, đã bị bắt cóc và nhốt trong một tu viện với yêu cầu là phải từ bỏ tín ngưỡng Hồi giáo. Giáo hội Chính thống giáo của Ai Cập đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên, tuy nhiên, lại từ chối không cho mọi người thấy mặt bà Camelia.

Sau nhiều vụ biểu tình liên miên của phong trào người Hồi giáo cực đoan ngày càng mạnh từ sau cuộc cách mạng vừa qua, viện Công tố đã can thiệp. Cách đây độ mười ngày, viện này đã tống đạt lệnh đòi bà Camelia Chehata ra hầu tòa. Lệnh này được gửi cho một nhà thờ Thiên chúa Giáo.

Hôm thứ sáu vừa qua, 06/05/2011, sau buổi lễ cầu nguyện cho Ben Laden, những người biểu tình Hồi giáo cực đoan đã tuần hành về phía nhà thờ đó.

Để xoa dịu tình hình, hôm qua, kênh truyền hình vệ tinh Thiên chúa giáo Al Hayat đã phát đoạn trả lời phỏng vấn của bà Camelia. Bà cho biết là bản thân chưa hề cải đạo theo Hồi giáo, bà sinh ra là tín đồ Thiên chúa giáo, chết đi cũng là tín đồ Thiên chúa giáo.

Thế nhưng, cuộc phỏng vấn hình như không mang lại kết quả mong muốn. Người Hồi giáo xem sự việc là một hành động thách thức. Bởi thế, những tín đồ Hồi giáo cực đoan đã tấn công một nhà thờ, tọa lạc ở khu phố bình dân Imbaba, một trong những cứ địa phe này. Khu dân cư Imbaba được mệnh danh là « Nước Cộng hòa Hồi giáo Imbaba ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.