Vào nội dung chính
CUBA - NHÂN QUYỀN

Cuba phủ nhận trách nhiệm về cái chết của nhà ly khai Wilfredo Soto

Hôm nay, 10/05/11, La Habana cho rằng họ không có trách nhiệm gì trong cái chết của ông Juan Wilfredo Soto. Nạn nhân đã từ trần sau khi bị công an câu lưu. Thông cáo của chính quyền Cuba ghi là kết quả giảo nghiệm tử thi không thấy có dấu tích bạo lực « bên trong và bên ngoài thân thể »  

Nhà ly khai Cuba  Juan Wilfredo Soto García
Nhà ly khai Cuba Juan Wilfredo Soto García foto: penultimosdias.com/
Quảng cáo

Nhà ly khai Wilfredo Soto, 46 tuổi, qua đời tại bệnh viện vào hôm chủ nhật , ba ngày sau khi bị công an câu lưu và đánh đập. Lễ an táng đã được cử hành cùng ngày, tại Santa Clara, miền trung Cuba với sự tham dự của 80 người trong đó có nhiều nhà dân chủ.

Giới ly khai khẳng định là ông Soto bị đánh và bị bắt giam hôm thứ năm khi tham gia một cuộc biểu tình.

Ông Elizardo Sanchez, chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Cuba, một tổ chức độc lập, cho rằng đòn tra tấn của công an là nguyên nhân làm nhà ly khai tử vong.

Trong khi đó, chính quyền xác nhận ông Soto có bị bắt câu lưu 3 giờ đồng hồ, nhưng khẳng định « không có sự cố » gì xảy ra.

Bác sĩ Ruben Aneiro, bệnh viện Santa Clara, cũng tuyên bố trên mạng internet chính thức là ông Soto được công an chở đến bệnh viện, trên người không có thương tích. Ông chết vì bị « viêm tụy tạng » biến chứng do có nhiều căn bệnh nghiêm trọng khác như huyết áp cao, tim và tiểu đường.

Trước khi bị bắt lần cuối cùng, ông Wilfred Soto đã bị bắt ba lần và bị giam tổng cộng 12 năm với tội danh « tuyên truyền cho kẻ thù ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.