Vào nội dung chính
LIBYA/NATO

NATO khẳng định các vụ oanh kích ở Libya không nhắm vào Kadhafi

Tiếp theo lời khẳng định của một tướng lãnh Ý hôm qua, là NATO không nhắm vào cá nhân lãnh đạo Libya, Bộ trưởng Quốc phòng Ý hôm nay phát biểu, việc oanh tạc vào các mục tiêu quân sự nơi ông Kadhafi có thể trú ẩn là chính đáng.Những lời giải thích này được đưa ra sau các vụ oanh tạc dữ dội vào thủ đô Tripoli hôm qua, và chế độ Libya lên án NATO đã nhiều lần cố tình tìm cách sát hạt đại tá Kadhafi.

Quảng cáo

Kể từ cuối tháng Ba, NATO bắt đầu nắm quyền chỉ huy các hoạt động quân sự của liên quân tại Libya. Trong hai tháng qua, quân đồng minh đã thực hiện trên 2.300 vụ không kích để ngăn trở phe Kadhafi tiến công vào dân thường.

Từ Bruxelles, thông tín viên của RFI, Pierre Bénazet cho biết thêm chi tiết :

NATO đính chính là khi oanh tạc Tripoli, đã không đặc biệt nhắm vào ông Mouammar Kadhafi hay các viên chức khác của chế độ. Đây không phải là lần đầu tiên phe đồng minh không kích thủ đô Libya. Cách đây 10 ngày, một người con trai và ba người cháu của lãnh tụ Libya đã thiệt mạng trong vụ oanh kích tòa dinh thự mênh mông Bab al-Azizia, nơi Kadhafi cư ngụ, nằm ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Tripoli.

Đối với NATO, cho dù muốn ông Mouammar Kadhafi phải ra đi, nhưng không có việc dùng biện pháp oanh tạc để thay đổi chế độ ở Libya, nhưng chỉ nhằm làm cho chế độ này ngày càng bị yếu thế, và phải rút toàn bộ quân lính trở về các doanh trại. Đó là mục tiêu hàng đầu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, với mục đích chấm dứt việc sử dụng bạo lực trấn áp thường dân.

Một điều chắc chắn là, sau khi nắm quyền chỉ huy các hoạt động không kích kể từ ngày 31/3, NATO đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Thoạt tiên nhắm vào lực lượng tác chiến của phe Kadhafi trên tuyến đầu, nhưng NATO sau đó đã tấn công vào tuyến sau. Đó là tất cả những phương tiện nhằm hỗ trợ cho một đội quân chiến đấu – có nghĩa là công tác hậu cần như viễn thông chẳng hạn, rồi đến các trung tâm chỉ huy quân sự, như các mục tiêu bị oanh kích ở Tripoli.

Trong khi đó, quân nổi dậy Libya đang tiến dần từng bước tại mặt trận phía tây Misrata. Hôm nay, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu cho biết sẽ mở văn phòng tại Benghazi, thủ phủ của phe phản kháng nhằm hỗ trợ cho xã hội công dân và phe nổi dậy tại đây. Lời tuyên bố này được nhiều nghị viên châu Âu hoan nghênh. Riêng người đứng đầu phe xã hội và dân chủ ở Nghị viện châu Âu cho rằng điều này lại càng cần thiết, vì Đức, Pháp, Anh, Ý và Bỉ vốn là những nước đã từng là các nhà cung cấp vũ khí chủ yếu cho quân đội Kadhafi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.