Vào nội dung chính
AI CẬP

Cựu tổng thống Ai Cập sẽ ra tòa về tội sát nhân và lạm quyền

Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và hai người con trai sẽ bị xét xử về trách nhiệm trong việc đàn áp biểu tình gây thiệt hại nhân mạng và làm giàu bất chính. Viện Công tố Ai Cập đã thông báo tin trên vào hôm qua, 24/05/201. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ai Cập, một cựu nguyên thủ quốc gia phải ra trước vành móng ngựa.

Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak
Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak Reuters
Quảng cáo

Xin nhắc lại là ông Hosni Mubarak, 83 tuổi, nắm quyền trong 30 năm, đã phải từ chức ngày 11 tháng 2 vừa qua do cuộc nổi dậy của dân chúng trong hơn 2 tuần lễ. Các cuộc đàn áp đã làm hơn 800 người chết. Theo hãng thông tấn Ai Cập Mena, chưởng lý Abdel Meguid Mahmoud hôm qua đã quyết định đưa ông Hosni Moubarak và hai người con trai Alaa và Gamal ra truớc toà án hình sự, với hai tội danh cố sát và lạm dụng quyền thế để làm giàu. Tuy nhiên thời điểm mở phiên tòa chưa được ấn định.

Tin cựu lãnh đạo Ai Cập bị xét xử được người dân, đặc biệt là giới trẻ Ai Cập, đón nhận một cách hân hoan. Nhưng một số người tỏ thái độ hoài nghi. Thông tín viên Alexandre Bucchianti tường thuật từ Cairo :

« Thông tin đã được đón nhận một cách hài lòng trên mạng Facebook và Twitter, cả từ phía thanh niên lẫn từ phía những người đã tiến hành cuộc cách mạng và xuống đường biểu tình, mặc dù bị đàn áp đẫm máu : 840 người chết và hơn 6000 bị thương. Tuy nhiên dư luận vẫn thận trọng, vì chưa chắc là tổng thống bị lật đổ sẽ có mặt trước vành móng ngựa.

Hiện nay ông Mubarak bị tạm giam tại một bệnh viện sang trọng ở thành phố nghỉ mát Charm el Cheikh, vùng núi Sinai. Theo các bác sĩ, ông bị bệnh tim và không thể di chuyển. Người dân chống lại ông thì rất nghi ngờ. Họ cho là chính quyền hiện nay và nhất là Hội đồng Quân sự Tối cao sẽ tìm cách trì hoãn việc buộc tướng Mubarak trả lời về tội trạng của mình.

Thái độ hoài nghi lại càng mạnh mẽ hơn khi mà phải đợi đến lúc những lời đe doạ biểu tình rầm rộ ở quãng trường Tahrir vào thứ sáu này được tung ra, thì vị chưởng lý mới lấy quyết định truy tố cựu tổng thống trước toà án hình sự.

Tuy nhiên, vì thời điểm xét xử chưa được ấn định, thanh niên Ai Cập quyết định vẫn duy trì cuộc biểu tình. »
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.