Vào nội dung chính
LIBYA - NATO

Quốc tế gia tăng áp lực lên lãnh đạo Libya Kadhafi

Họp tại Bruxelles hôm nay, các bộ trưởng Quốc phòng của khối NATO muốn chứng tỏ quyết tâm kết thúc bằng mọi giá chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya, với mục tiêu làm sụp đổ chế độ Kadhafi. Cuộc họp này diễn ra chỉ vài giờ sau khi tổng thống Mỹ Obama hôm qua cảnh báo là áp lực quân sự sẽ gia tăng cho tới khi nào đại tá Kadhafi ra đi.

Tổng thư ký NATO Rasmussen họp báo về các chiến dịch quân sự tại Libya (REUTERS)
Tổng thư ký NATO Rasmussen họp báo về các chiến dịch quân sự tại Libya (REUTERS)
Quảng cáo

Trong đêm qua, khối NATO đã mở các cuộc oanh kích dữ dội nhất từ trước đến nay vào Tripoli, khiến 31 người chết, theo số liệu do chế độ Libya công bố. Nhưng trong một bài diễn văn ghi âm được phát trên đài truyền hình, đại tá Kadhafi tuyên bố sẽ không khuất phục.

Hôm nay, ngoại trưởng Tây Ban Nha Trinidad Jimenez, nhân chuyến đi đến Benghazi, thủ phủ của vùng giải phóng, vừa tuyên bố là đối với Tây Ban Nha, Hội đồng Quốc gia Lâm thời, cơ chế chính trị của phe nổi dậy, là "đại diện chính đáng duy nhất" của nhân dân Libya.

Về phần Liên hiệp châu Phi, mặc dù bề ngoài vẫn chủ trương giải quyết khủng hoảng Libya bằng thương lượng, nhưng trưởng nhóm trung gian hòa giải của châu Phi, tổng thống Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz hôm qua lần đầu tiên công khai nhắc đến khả năng một nước Libya không có đại tá Kadhafi. Ông tuyên bố với AFP rằng, cho dù có một giải pháp thương lượng, Kadhafi không còn có thể lãnh đạo Libya được nữa.

Một dấu hiệu cho thấy chế độ Tripoli đang suy yếu dần đó là sáng hôm nay không có một đại diện nào của Libya dự buổi khai mạc cuộc họp cấp bộ trưởng Tổ chức các quốc gia xuất khầu dầu hỏa OPEC tại Vienna. Nhân vật vẫn thường đại diện cho Libya dự họp OPEC là ông Choukri Ghanem, cựu giám đốc công ty dầu khí quốc gia, nhưng ông này đã ngả theo phe nổi dậy. Trên nguyên tắc, thay thế đại diện của Libya dự họp hôm nay là cựu chủ tịch công ty điện lực quốc gia Omran Aboukraa.

Từ tháng 2 đến nay sản lượng dầu hỏa của Libya đã sụt giảm mạnh, từ 1,4 triệu thùng/ngày trước cuộc xung đột, xuống còn 200 ngàn thùng/ngày. Theo dự kiến, cuộc họp hôm nay của OPEc sẽ bàn về khả năng tăng mức sản xuất dầu hỏa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.