Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP QUỐC - SYRIA

Nga-Trung tẩy chay thảo luận về Syria tại Liên Hiệp Quốc

Hôm qua, 11/06/2011, trong một phiên họp tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Nga và Trung Quốc đã tẩy chay phiên thảo luận một dự thảo Nghị quyết nhằm lên án vụ trấn áp làn sóng biểu tình tại Syria.

Quảng cáo

Theo lời xác nhận của một nhà ngoại giao với Reuters, Nga và Trung Quốc đã đưa ra một thông điệp khá rõ ràng là Matxcơva và Bắc Kinh có thể sử dụng quyền phủ quyết trong phiên bỏ phiếu sắp tới đây.

Reuters cho biết, cuộc họp diễn ra ngày hôm qua với sự tham gia của 13 trên tổng số 15 nước thành viên, đã không đạt được một thay đổi mới nào. Điều này cho thấy có sự bất đồng chính kiến của các nước thành viên trên hồ sơ Syria.

Reuters cho biết, nội dung dự thảo Nghị Quyết do Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đề nghị không nhằm trừng phạt chế độ Bachar al-Assad, mà chỉ mở ra hướng điều tra tội ác chống nhân loại.

Tuy không tham gia vào việc soạn dự thảo nghị quyết, nhưng Mỹ lại ủng hộ chương trình Nghị quyết này. Trong khi đó, một số nước khác như Li-băng, vốn duy trì mối quan hệ phức tạp với Syria và Ấn Độ, Brazil và Nam Phi tỏ thái độ dè dặt.

Dự thảo nghị quyết sẽ được bỏ phiếu vào tuần sắp tới. Trên nguyên tắc, để được thông qua, văn bản này cần đạt được ít nhất 9 trên 15 phiếu ủng hộ và phải có đủ cả 5 phiếu thuận của năm thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc.

Cũng liên quan đến Syria, hôm nay, AFP cho biết, văn phòng Thủ tướng Ý Berlusconi đã lên án hành động « sử dụng bạo lực không thể chấp nhận được » của nhà cầm quyền Damas và đề nghị Syria phải chấm dứt ngay các hành động bạo lực này.

Ý cũng yêu cầu chính quyền Syria phải mở cửa ngay lập tức và vô thời hạn đối với Hội Chữ Thập Đỏ, do e ngại sẽ xảy ra khủng hoảng nhân loại tại thành phố này sau khi quân đội Syria đã tiến sâu vào thành phố Jisr al-Choughour.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.