Vào nội dung chính
TƯ PHÁP TUNISIA

Tunisia xét xử vắng mặt cựu tổng thống Ben Ali từ ngày 20/06

Theo Reuters, hôm qua, 13/06/2011, ông Beji Caïd Sebsi, tân thủ tướng Tunisia, tuyên bố cựu tống thống Ben Ali sẽ bị xét xử vắng mặt kể từ ngày 20/06. Vị cựu tổng thống này đã chạy chốn sang nước Ả Rập Xê Út từ ngày 14/01/2011 vừa qua do sức ép của phong trào biểu tình trên cả nước.

Cựu tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, khi còn tại chức, tại thành phố Tunis 12/11/2009.
Cựu tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, khi còn tại chức, tại thành phố Tunis 12/11/2009. REUTERS/Zoubeir Souissi
Quảng cáo

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Al-Jazeera, tân thủ tướng Tunisia nói rõ : « Vụ xét xử sẽ bắt đầu từ ngày 20/06. Ông ta sẽ bị cả tòa án hình sự lẫn tòa án dân sự phán xét ».

Chính phủ lâm thời lên án vị cựu tổng thống với nhiều tội danh, trong đó phải kể đến tội chống phá nhà nước, âm mưu giết người, buôn bán ma túy.

Đến nay, giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út vẫn chưa trả lời cho đề nghị áp tải ông Ben Ali và vợ về Tunisia. Thế nhưng, nhiều thành viên và người thân cận của gia đình ông đã bị bắt.

Xin nhắc lại, ông Ben Ali đã lãnh đạo Tunisia trong 24 năm qua. Kể từ khi bỏ trốn khỏi Tunisia, ông không hề xuất hiện lần nào trước công chúng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.